MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thẳng tay xử phạt người xả rác bừa bãi

Lê Thanh Phong LDO | 14/04/2021 08:53
Chính quyền thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp xả rác bừa bãi, mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng. Rất ủng hộ quyết tâm của chính quyền thành phố Đà Lạt. Việc đơn giản vậy, nhưng không phải địa phương nào cũng làm được. Nói đơn giản, vì xử phạt hành vi xả rác là quá cũ ở các nước văn minh. Tại sao các nước làm được mà mình không làm được chuyện đơn giản này, để rồi ngồi than nước mình bẩn, rồi ca ngợi nước khác sạch.

Dân mình đi đâu trong nước cũng vứt rác, nhưng sang Singapore có dám không. Đương nhiên không dám, vì xả rác, bị phạt ngay lập tức. Dân ở đâu cũng thế thôi, nếu không thi hành pháp luật nghiêm thì nhờn mặt, nếu Singapore không xử phạt, rác cũng đầy đường như Việt Nam.

Đơn giản nữa là vì, Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Đà Lạt dùng hệ thống camera ghi lại các trường vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, cơ quan chức năng thành phố lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trung tâm Điều hành thông minh có, quy định pháp luật về xử phạt hành vi xả rác có, việc còn lại là chính quyền thực hiện. Cho nên, nếu không làm, để rác đầy đường đầy phố, đó là trách nhiệm của chính quyền. Một vị lãnh đạo tốt phải biết xấu hổ khi bước ra đường thấy toàn rác và xem đó là việc quan trọng cần phải giải quyết.

Lãnh đạo một địa phương cũng như chủ nhân một ngôi nhà. Vào nhà ai thấy dơ bẩn, người ta xem thường chủ nhân của ngôi nhà đó.

Nghe, thấy đâu cũng đô thị thông minh, thành phố thông minh, công nghệ 4.0... Chẳng lẽ 4.0 mà không ghi lại được những trường hợp xả rác để xử phạt. Mà nói thẳng luôn, thành phố thông minh phải là thành phố không có rác, có rác là chưa thông minh.

Nếu chính quyền chỉ chê trách ý thức của người dân không tốt, phải xem lại. Trách nhiệm của chính quyền là nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về vệ sinh môi trường.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên-Huế, cũng xử phạt một vài trường hợp xả rác bừa bãi, nhưng chưa quyết liệt, chưa thường xuyên. Nếu xử phạt quyết liệt, Huế còn sạch hơn nhiều.

Không chỉ thành phố Đà Lạt hay tỉnh Thừa Thiên-Huế, cả nước cùng bắt tay vào dọn rác, làm sạch môi trường. Nhưng chỉ đi dọn rác là hỏng, mà phải đạt được mục đích là không xả rác.

Muốn như vậy, cả nước cùng thẳng tay xử phạt người xả rác bừa bãi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn