MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng trao đổi với tổng thống Pháp. Ảnh: TTĐTCP

Thành công ngoài mong đợi sau lịch trình làm việc dày đặc của Thủ tướng

Đào Tuấn LDO | 08/11/2021 13:14

Có tới 2 cuốn “chương trình làm việc” trong chuyến công du Anh và Pháp của Thủ tướng. Và một thành viên phái đoàn cho biết đó là những cuốn lịch trình thuộc loại dày nhất ông từng cầm trên tay.

Pháp quyết định viên trợ thêm 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Anh khẳng định sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. “Ngay và luôn”: Công ty cổ phần vaccine Việt Nam và Công ty Astra Zeneca ký hợp đồng 25 triệu liều với cam kết toàn bộ sẽ được chuyển về Việt Nam trong 2 tháng cuối năm.

Chúng ta đang nói về ngoại giao vaccine từ chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Và số lượng vaccine, đến kịp thời, sẽ giúp chúng ta thực hiện nhanh chóng mục tiêu vaccine toàn dân.

Qua hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư: 60 bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị đầu tư cam kết lên đến 30 tỉ USD đã được các doanh nghiệp Việt Nam và các nước ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng.

Và sự hợp tác này tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế số, môi trường, phát triển hạ tầng, quy hoạch y tế, giáo dục..., những lĩnh vực định hướng ưu tiên thu hút đầu tư.

Những con số, “quy sản phẩm”, “quy tiền” cực kỳ ấn tượng cho biết một chuyến công du cực kỳ thành công.

Nhưng cũng có những con số, những chi tiết “hậu trường” rất hay và thú vị.

2 cuốn sổ lịch trình “thuộc loại dày nhất” mà Lao Động nhắc ở trên được chính Trang thông tin điện tử Chính phủ công bố.

Thủ tướng của chúng ta đã có 20 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới; 40 cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, trường đại học hàng đầu của Anh, Pháp và Châu Âu.

Chưa kể ông còn gặp gỡ với 450 doanh nghiệp lớn trong hai diễn đàn để bày tỏ thông điệp và cũng là quyết tâm của Chính phủ trong việc Việt Nam chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh dài hạn ở Việt Nam.

Và phải mở ngoặc, Thủ tướng còn dành thời gian cho kiều bào ta ở Anh và Pháp.

Tất cả đều được thực hiện trong chuyến công du 2 nước, trong chỉ vài ngày, từ 31.10 tới 5.11.

Nếu ví chuyến công du này với một cuộc thi sức bền thì hẳn nhiên phải gọi nó là một cuộc ultra marathon.

Một cuộc marathon với medal không chỉ bao nhiêu triệu liều vaccine, bao nhiêu thoả thuận, bao nhiêu tỉ USD quy tiền mà còn là những cam kết, những khích lệ, những mối tương giao rất thân tình hứa hẹn những gắn kết bền chặt, dài lâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn