MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Hội An tham gia diễu hành, "ăn mừng" thành phố được gia nhập mạng lưới Thành phố Sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Ảnh: An Thượng

Thành phố sáng tạo cần những lãnh đạo sáng tạo vượt "tư duy nhiệm kỳ"

Hoàng Văn Minh LDO | 02/11/2023 18:01

Sau Hà Nội, Hội An và Đà Lạt đã chính thức gia nhập mạng lưới Thành phố Sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Nhân ngày Thành phố thế giới 31.10, tại trụ sở ở thủ đô Paris (Pháp), UNESCO đã công bố danh sách 55 thành phố mới được bổ sung vào mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).

Trong đó Đà Lạt được ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Việc có hai thành phố cùng lúc được ghi danh, theo Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng, người dân Đà Lạt, Hội An, mà còn là niềm vui chung của đất nước. Vì tên Việt Nam được xướng lên trong mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu sau 4 năm.

Điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong phát huy sáng tạo văn hóa và phát triển nguồn lực văn hóa, tạo động lực cho quá trình phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương và đất nước.

Hai thành phố Đà Lạt và Hội An được ghi danh lần này là cơ hội, cơ sở quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa.

Nhưng đây cũng là thách thức. Bởi Thành phố sáng tạo, hiểu nôm na là một thành phố, thay vì tập trung vào các ngành công nghiệp cần nhiều tài nguyên thiên nhiên, dễ có tác động xấu tới môi trường, đã dần hướng tới nền công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, theo Laundry và Bianchini, tác giả sách “Thành phố sáng tạo”, thế giới đang tồn tại một cách hiểu sai về công dân sáng tạo hay lực lượng lao động sáng tạo.

Rằng sự sáng tạo không chỉ là “đặc quyền” của tầng lớp nghệ sỹ, kỹ sư, doanh nhân… hay những người đang làm công việc trí óc, mà sự sáng tạo tồn tại ở tất cả mọi người.

Trong đó, quan trọng nhất là phải có những nhà lãnh đạo biết coi trọng giáo dục nghệ thuật và hiểu được sức mạnh của sáng tạo. Cần có những thế hệ lãnh đạo “sáng tạo” nối tiếp nhau với tầm nhìn xa khỏi “tư duy nhiệm kỳ” để các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa không bị đứt gãy vì phủ nhận nhau.

Và cuối cùng, quan trọng nhất lãnh đạo các Thành phố sáng tạo không nên coi việc ghi danh cũng như các chỉ dẫn về Thành phố sáng tạo của UNESCO là mục tiêu cuối cùng đạt được.

Nên coi việc ghi danh tên thành phố mình vào mạng lưới thành phố sáng tạo là điểm bắt đầu, kiểu như đặt chân vào "câu lạc bộ" Thành phố sáng tạo với những chỉ dẫn của UNESCO, cùng với những thành phố có chung mục tiêu sáng tạo để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của thế giới.

Đó là một sự cam kết trước khi bắt tay vào hành động, dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sáng tạo, thu hút lực lượng lao động sáng tạo và tạo ra các sản phẩm sáng tạo mang bản sắc, sự bền vững mang đặc trưng của riêng mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn