MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều phụ huynh mong muốn có thêm một kì nghỉ đông cho học sinh. Ảnh minh hoạ: Nhật Huy

Thêm một kỳ nghỉ đông cho học sinh hay linh hoạt cho nghỉ học để tránh rét?

Lê Thanh Phong LDO | 29/01/2024 17:05

Có ý kiến của phụ huynh đề xuất thêm một kỳ nghỉ đông cho học sinh.

Lý do là vì gần đây, thời tiết biến đổi, lạnh, rét đậm, ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh. Để các em được ở nhà thêm một kỳ nghỉ đông, sẽ không phải lo bị những bệnh tật vì thời tiết giá lạnh.

Có nhiều nước trên thế giới cho học sinh nghỉ đông, nhưng với Việt Nam thì liệu có phù hợp hay không?

Vào mùa đông, các tỉnh thành phía Bắc có những ngày rất lạnh, nhưng các địa phương khác thì không. Ngay cả khu vực phía Bắc, có tỉnh này lạnh nhiều, tỉnh khác không lạnh hoặc lạnh ít hơn.

Riêng các tỉnh miền Trung, từ Đà Nẵng trở vào, đến các tỉnh miền Nam, gần như không có những ngày đông giá. Nếu như thực hiện cho thêm một kỳ nghỉ đông, thì rất không phù hợp với một nước nhiệt đới như Việt Nam. Nắng nóng như ở miền Nam vào tháng này mà học sinh được nghỉ đông nghe thật là... buồn cười.

Quy định thêm một kỳ nghỉ đông thì phải thống nhất trên phạm vi toàn quốc, không thể có chuyện ở miền này cho học sinh nghỉ đông, còn các địa phương khác thì không.

Ngoài chuyện chưa phù hợp nêu trên, việc thêm kỳ nghỉ đông gây ra hai xáo trộn rất phiền phức cho nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Đầu tiên, khi cho nghỉ đông, thì chương trình học phải được bù vào ở khoảng thời gian khác. Những ý kiến đề xuất thêm kỳ nghỉ đông cho rằng, rút ngắn thời gian kỳ nghỉ hè để học bù chương trình của kỳ nghỉ đông. Như vậy, những sinh hoạt hè của học sinh, giáo viên lâu nay bị xáo trộn không cần thiết.

Thứ hai, học sinh nghỉ đông, gây xáo trộn cho nhiều gia đình vì phụ huynh bị động theo lịch nghỉ học của con cái. Nếu chỉ nghỉ tránh rét tạm thời thì có thể xoay xở, còn một kỳ nghỉ đông lại là chuyện không dễ dàng thu xếp.

Cho nên, cách phù hợp nhất là linh hoạt cho học sinh nghỉ học để tránh rét, các trường, ngành giáo dục từng địa phương tùy cơ ứng biến khi có những ngày rét đậm, rét hại.

Còn đối với những ngày thời tiết lạnh bình thường, thì phụ huynh trang bị áo ấm cho con, nhà trường cũng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, giữ phòng học đủ ấm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Học sinh đi học trong mùa đông - trừ những ngày quá lạnh - cũng là cách để tăng sức đề kháng, không phải cứ luôn được "chăn êm nệm ấm" là tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn