MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Thời nào cũng cần có những con người “sẵn sàng”

LÊ THANH PHONG LDO | 04/06/2018 07:00

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cách thiết thực nhất không phải là những hoạt động bề nổi ồn ào, mà đánh giá những việc làm cụ thể của các cá nhân, tổ chức, tạo ra giá trị cho cộng đồng, đóng góp hiệu quả cho đất nước. Từ đó tiếp tục phát huy và xây dựng phong trào, để có được những thành tựu mới trong tương lai.

70 năm có những phong trào thi đua yêu nước đi vào lịch sử như “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, giệt giặc ngoại xâm”... Ngày hôm nay phong trào thi đua ở các lĩnh vực mới, tiếp tục xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tổ quốc phồn thịnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia...

Thanh niên “Ba sẵn sàng” không phải chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà hôm nay, xã hội cũng luôn cần có những con người “sẵn sàng”.

Ở những nơi xây dựng phong trào tốt, thì người lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, tham gia bằng các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích để tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao. Tinh thần “sẵn sàng” cũng cần một môi trường, không gian lao động “sẵn sàng”.

Không gian đó không chỉ trong một doanh nghiệp và cả địa phương.

Cụ thể là TPHCM, năm 2017 có hơn 5.000 sáng kiến đăng ký, trong đó có gần 1.700 sáng kiến hoàn thành được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Các địa phương khác cũng có nhiều thành tích được khơi dậy từ phong trào thi đua yêu nước.

Yêu nước cần phải to tát lắm không?

Bên cạnh những thành tích có giá trị hàng trăm tỉ đồng, còn có những việc làm bình thường nhưng thiết thực, điển hình như anh Bùi Minh Thắng ở huyện Củ Chi, TPHCM. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thắng có cơ hội đi tu nghiệp tại Nhật Bản, nhưng anh từ chối để về quê hương sản xuất phôi nấm cung cấp cho bà con nông dân, mỗi tháng thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Cơ sở của anh Thắng sử dụng 10 lao động ổn định, và quan trọng là cung cấp 10 loại phôi nấm cho bà con sản xuất hiệu quả. Có những việc rất giản dị, góp phần xoá đói giảm nghèo, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm xưa “Diệt giặc dốt” thì ngày nay “Dạy tốt, học tốt”, chưa bao giờ trong ngành giáo dục vơi đi sự nỗ lực của người dạy chữ. Kết quả của phong trào thi đua phải đếm được, đo được, không nói chung chung. Đơn cử như ngành giáo dục Hà Nội, năm 2017 có 138 giải quốc tế và khu vực, trong đó có 39 huy chương vàng.

Còn nhiều chân dung cá nhân, tập thể khác, không thể kể hết. Có những hành động thầm lặng nhưng mang lại kết quả và ý nghĩa cho cộng đồng. Những con người yêu nước nhưng không mong đợi kể tên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn