MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thông điệp từ 1,62 tỉ đồng cho hai tấm huy chương Toán học Olympic

Lê Thanh Phong LDO | 15/07/2023 12:28

Chiều ngày 13.7, lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt, khen thưởng 2 học sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm học 2022 - 2023. Ngoài tiền thưởng theo quy định của Chính phủ, thành phố Hải Phòng còn thưởng cho em Nguyễn An Thịnh 500 triệu đồng (Huy chương Vàng) và Nguyễn Đình Kiên 400 triệu đồng (Huy chương Bạc).

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã mời Ban Giám hiệu, thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Trần Phú đến dự buổi lễ. Thầy giáo Lê Đức Thịnh, người trực tiếp hướng dẫn em Nguyễn An Thịnh được thưởng số tiền 250 triệu đồng; Thầy giáo Trịnh Việt Anh - người trực tiếp hướng dẫn học sinh Nguyễn Đình Kiên được thưởng 200 triệu đồng.

Người xưa thường nói “danh sư xuất cao đồ”, thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi. Có được những tấm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc danh giá đó, đương nhiên phải có công sức dạy dỗ, hướng dẫn, rèn luyện của những người thầy. Thưởng cho hai thầy trực tiếp dạy hai học sinh đoạt huy chương là sự ghi nhận công lao, và qua đó, cũng giáo dục cho con cái chúng ta về lòng biết ơn, về tình nghĩa thầy trò.

“Tôn sư trọng đạo” không phải là câu khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng những việc làm thực tế, sinh động, có sức lan tỏa, có giá trị khơi nguồn cảm hứng. Chưa kể, chính sự tôn vinh, khen thưởng xứng đáng này, sẽ có tác động tích cực đến đội ngũ giáo viên, có nhiều người nỗ lực nghiên cứu để trở thành “danh sư”, dạy dỗ để có những “cao đồ”. Không chỉ riêng môn Toán mà còn nhiều môn học khác.

Tổng số tiền khen thưởng cho thầy, trò đạt giải Olympic Toán học quốc tế lần này lên đến 1,62 tỉ đồng, chứng tỏ lãnh đạo Thành phố Hải Phòng đề cao việc học, động viên, khuyến khích các thế hệ học sinh của địa phương học giỏi, đạt thành tích cao, để có thêm nhiều nhân tài đóng góp cho quê hương, cho đất nước. Đây chính là thông điệp gửi đến cộng đồng.

Những học sinh khác nhìn vào các bạn đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, được tuyên dương, khen thưởng các phần thưởng giá trị cao, sẽ cố gắng học tập, “sôi kinh nấu sử” để có được những phần thưởng tương tự. Nhiều học sinh cùng hăng say học tập, sẽ tạo nên một môi trường học tập sôi nổi, lành mạnh, loại trừ bớt những điều chưa hay, chưa tốt trong học đường.

Các địa phương có học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế, nên tham khảo cách làm của Hải Phòng. Dành sự trân trọng đối với học sinh xuất sắc chính là ươm mầm, dưỡng nuôi nguồn nhân tài cho mai sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn