MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội cùng ông Tim Cook Ảnh: Vân Trang

Thông điệp về giáo dục công nghệ và bảo vệ môi trường của CEO Tim Cook

Lê Thanh Phong LDO | 17/04/2024 18:03

CEO Apple Tim Cook có một chuyến thăm Việt Nam với lịch làm việc dày đặc, nhưng cũng dành thời gian cho một trường học để gửi thông điệp đến cộng đồng.

Thông điệp đó là gì? Sau khi tham gia dự giờ và tương tác với giáo viên, học sinh của Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội sáng 16.4, Tim Cook chia sẻ trên Mạng xã hội X (Twitter): “Ngôi Sao Hà Nội là một ví dụ điển hình về phương pháp giáo dục tích hợp thiết bị công nghệ vào trường học một cách hiệu quả. Cảm ơn Hiệu trưởng Khuất Thị Thanh Nhàn, các giáo viên, học sinh và cô Giang Ơi đã cho tôi tham dự buổi học thú vị về môi trường, với các biện pháp để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải”.

Chỉ một đoạn văn rất ngắn, nhưng Tim Cook nhắn nhủ rằng, hãy khai thác thành tựu công nghệ để áp dụng vào trong giáo dục. Học sinh, sinh viên, các bạn trẻ Việt Nam phải làm chủ được công nghệ để học tập, làm việc. Một thông điệp khác là hãy giữ trái đất xanh, sạch, không hủy hoại môi trường, không xả rác thải.

Đối với những nhân vật lớn tầm "quả đất" như CEO của Apple, mỗi bước đi của họ đều có ý nghĩa rất lớn. Việc Tim Cook chọn Việt Nam làm điểm đến cho thấy có những điểm thu hút riêng ở Việt Nam, nằm trong "chiến lược kinh doanh đặc biệt của Apple" - như chính Tim Cook nói.

Và còn nữa, những phát ngôn của họ đều gửi gắm thông điệp, truyền thông quốc tế theo dõi, ghi nhận. Không phải nói theo kiểu "giao lưu".

Khi mà thế giới đang hướng đến "kinh tế số", thì việc khai thác các thiết bị và ứng dụng công nghệ vào mọi mặt của đời sống là bắt buộc. Khi mà nhân loại kêu gọi đầu tư vào các ngành "kinh tế xanh", thì bảo vệ môi trường, tái sử dụng và tái chế rác thải là một cách để bớt đi hiểm họa về sự hủy hoại thiên nhiên.

Nói đến công nghệ, đến bảo vệ môi trường là phải hành động, không phải lý thuyết suông. Và phải giáo dục từ các cấp học phổ thông để học sinh tiếp cận với công nghệ, hiểu biết và thực hành các hoạt động bảo vệ môi trường.

Chỉ như thế, chúng ta mới có một thế hệ công dân có đủ năng lực, trình độ, nhận thức để xây dựng đất nước phồn thịnh và hội nhập với thế giới văn minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn