MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đối tượng sản xuất buôn bán thuốc nam Kháu Vài Lèng giả Ảnh: cắt từ clip.

Thu 3 tấn thuốc nam giả Kháu Vài Lèng, còn nhiều tấn thuốc giả khác thì sao

Lê Thanh Phong LDO | 11/07/2024 17:30

Công an thành phố Hà Nội vừa thu giữ gần 3 tấn thuốc nam giả Kháu Vài Lèng, đại tràng HG giả, có tổng giá trị gần 3 tỉ đồng, cùng số lượng lớn nguyên dược liệu, vỏ bao bì hộp nhựa, tem nhãn giả cùng một máy in màu để in tem nhãn giả.

Ngày 9.7, Cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam Chu Văn Diễn và Nguyễn Đắc Dũng.

Nguyễn Đắc Dũng mua một số cây, rễ cây không rõ nguồn gốc, chặt, trộn bán ra thị trường. Chu Văn Diễn đặt mua hàng giả của Nguyễn Đắc Dũng, tạo website, sử dụng tem chống hàng giả, tự in bao bì nhãn hiệu nam dược Mạc Minh... rồi tung ra thị trường.

Uống các loại rễ cây lung tung và xem đó là dược liệu, thì chẳng khác gì tự đầu độc mình. Người bán thuốc nam giả quá xem thường sức khỏe và sinh mạng người khác.

Đây chỉ là một vụ trong nhiều vụ liên quan đến sản xuất và buôn bán thuốc nam giả. Có vụ bắt được, nhưng cũng có nhiều vụ không bắt được, thuốc giả vẫn trôi nổi trên thị trường. Hiện nay, các cơ sở sản xuất thuốc nam giả, hàng giả sử dụng công nghệ, in ấn, làm giả bao bì và tem chống hàng giả, tạo nhiều kênh cung cấp, người tiêu dùng khó phân biệt được đâu là thuốc thật, đâu là thuốc giả.

Xin giới thiệu các bài viết trên Lao Động để thấy rõ mối nguy hiểm của thuốc giả: “Người đàn ông có men gan tăng 35 lần do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc" đăng ngày 1.7.2024, "Nhập viện cấp cứu vì uống thuốc nam không rõ nguồn gốc" đăng ngày 17.4.2024, "Tự mua thuốc nam về uống, người phụ nữ nhập viện vì suy gan" đăng ngày 28.3.2024.

Với tình trạng nguy hiểm của các bệnh nhân vừa nêu trong ba bài báo trên, cho thấy sản xuất và bán thuốc giả là gián tiếp giết người. Nói như vậy bởi vì bệnh nhân thay vì có cơ hội được chữa lành bệnh nếu điều trị đúng, còn uống thuốc giả không chỉ mất đi cơ hội lành bệnh, mà còn sinh ra bệnh tật khác, nặng có thể bị tử vong.

Rất nhiều bệnh nhân được giới thiệu chữa trị bằng thuốc nam, với những kênh quảng cáo thu hút, thuyết phục, nhưng khó ai biết được đang dính vào những chiếc bẫy của bọn làm thuốc giả. Thị trường bát nháo như vậy, cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Để cho thuốc nam giả hoành hành, gây nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng, dần dần bệnh nhân không dám tìm đến với thuốc nam, thì loại dược liệu truyền thống này coi như sẽ bị "tuyệt diệt".

Phát hiện và thu giữ 3 tấn thuốc nam giả là cứu được nhiều người, nhưng có lẽ còn rất nhiều tấn thuốc nam, thuốc bắc giả chưa bị phát giác trên thị trường, nhiều bệnh nhân đã và đang là nạn nhân. Các cơ quan chức năng phải truy quét, xử lý nghiêm theo pháp luật những kẻ vì đồng tiền mà sẵn sàng đầu độc người khác bằng thuốc giả.

Nhưng đừng chỉ mong chờ vào cơ quan chức năng, bà con phải tự biết bảo vệ mình, mua thuốc chữa bệnh, dù là thuốc nam, thuốc bắc hay thuốc tây, phải đến đúng địa chỉ hoặc cơ sở đảm bảo thuốc thật và đạt chất lượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn