MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu neo đậu tại cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: Hoài Luân

Thu hồi giấy phép khai thác 190 tàu cá - cứng rắn nhưng cần thiết

Thanh Hải LDO | 26/07/2024 15:00

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định vừa quyết định tạm thu hồi giấy phép khai thác thủy sản 190 tàu cá vì chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cũng theo đó có văn bản đề nghị các tỉnh phía Nam phối hợp, không cho số tàu cá này xuất bến đi khai thác, do đã bị tạm thu hồi giấy phép khai thác thủy sản.

UBND huyện Phù Cát - nơi có nhiều tàu bị thu hồi giấy phép đã cử đoàn công tác vào các tỉnh phía Nam, trực tiếp làm việc với chủ tàu hành nghề câu mực, yêu cầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Thường trực UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra và hướng dẫn thủ tục đăng ký tàu cá theo quy định. Các địa phương có trách nhiệm báo cáo danh sách các chủ tàu cá không đăng ký, đưa vào danh sách xả bản (tức là phá tàu lấy phế liệu) đối với các tàu cá không đăng ký.

Quyết định rất rõ ràng, dứt khoát và cứng rắn, thể hiện quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp - IUU của tỉnh Bình Định.

Chống đánh bắt thủy hải sản trái phép, bảo đảm giám sát 100% sản lượng thủy sản đánh bắt... không chỉ là nỗ lực để Việt Nam sớm được gỡ "thẻ vàng" IUU, mà qua đó còn phát hiện các hành vi khai thác vi phạm quy định tại Luật Thủy sản và các vi phạm khai thác IUU.

Thực tế, việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra nhắc nhở... tới ngư dân, chủ tàu và các địa phương đã được triển khai liên tục, quyết liệt từ nhiều năm nay. Thậm chí Ủy ban châu Âu (EC) cũng từng kéo dài thời hạn cảnh báo "thẻ vàng" đối với ngành thủy sản của Việt Nam (đến hết tháng 4.2024). Tuy vậy, sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra vẫn phát hiện tình trạng ngư dân không gắn định vị, thiết bị giám sát hành trình, khai thác hải sản trái phép...

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mới định vị được tàu cá, cơ quan chức năng mới kiểm soát tàu xuất, nhập bến, ra vào ở các cửa sông, cửa biển và các đảo, vùng biển nào. Đó cũng là cơ sở, bằng chứng cho việc đánh bắt, khai thác hợp pháp.

Có thiết bị hành trình thì cơ quan quản lý nhà nước mới bảo đảm giám sát 100% sản lượng thủy sản đánh bắt, thực thi được Luật Thủy sản và vi phạm khai thác IUU.

Vì vậy, thu hồi giấy phép khai thác, thậm chí thu tàu, tháo dỡ bán phế liệu... như tuyên bố của Bình Định tuy cứng rắn, nhưng hết sức cần thiết.

Không chỉ riêng Bình Định, mà 28 tỉnh thành có biển trên cả nước cũng phải có ngay biện pháp cứng rắn, kiên quyết như Bình Định thì mới mong "gỡ được thẻ vàng" của EC đối với thủy hải sản của Việt Nam.

Quan trọng hơn, là những hành động, xử lý kiên quyết này đã khẳng định cam kết của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại với các nước, các tổ chức thương mại của khu vực và trên thế giới. Đó còn là uy tín của quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn