MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thu hút các dự án công nghệ cao, đòi hỏi con người chất lượng cao

Lê Thanh Phong LDO | 16/11/2023 07:37

APEC 2023 thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vì sự kiện này có tác động rất lớn đến nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Bởi vì, với sự tham dự của hơn 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự kiện chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư.

Trong những tập đoàn hàng đầu đó, có những đối tác thương mại lớn của Việt Nam và tại Diễn đàn này, các bên sẽ có những sáng kiến mới, hỗ trợ cho nhau để cùng tìm kiếm lợi ích, vượt qua giai đoạn suy thoái và khó khăn của kinh tế thế giới hiện nay, đúng như chủ đề “Kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người” (Creating a Resilient and Sustainable Future for All).

Về phía Việt Nam, đây là cơ hội để mời gọi các nhà đầu tư bước đến, trong một môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn, với những cải cách phù hợp với thông lệ kinh doanh và thương mại của cộng đồng quốc tế.

Các tập đoàn đầu tư ở Việt Nam những năm qua, đã thấy được sự thay đổi tích cực về môi trường đầu tư, lành mạnh và tin cậy. Cho nên, Việt Nam là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế. Cụ thể là năm 2022, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD, mức vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 22,4 tỉ USD.

Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu và cam kết về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu như cam kết đến năm 2050 đưa mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, cho nên lời kêu gọi đầu tư cũng dựa trên các mục tiêu và cam kết đó. Việt Nam sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư về năng lượng tái tạo và giảm năng lượng hóa thạch.

Thế giới bất an vì dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và những đe dọa khác về hủy hoại môi trường, thì phát triển các dự án kinh tế xanh là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Khi thu hút các dự án đầu tư về công nghệ, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, Việt Nam đã và đang chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

Ngoài nguồn nhân lực là người lao động cung cấp cho các dự án, còn có nguồn nhân lực là con người làm công tác quản lý, đáp ứng được đòi hỏi của cải cách, của đổi mới và sáng tạo. Những cán bộ, công chức của chính quyền, hải quan, thuế, cơ quan pháp luật, phục vụ các nhà đầu tư với tinh thần cầu thị và liêm chính.

Việt Nam chuẩn bị một sân chơi tốt nhất sẵn sàng đón các nhà đầu tư và sẽ tiếp tục hoàn thiện để có được một môi trường làm ăn thuận lợi, mang đến hiệu quả cao nhất cho các đối tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn