MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thư khen ngợi của Thủ tướng là nguồn động viên rất lớn để Huế làm tốt hơn

Lê Thanh Phong LDO | 03/06/2019 07:08

Thủ tướng trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian gửi thư biểu dương khen ngợi một địa phương về chuyện dọn rác, vậy thì chuyện dọn rác lớn hay nhỏ?

"Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động, sáng tạo và quyết tâm hành động mạnh mẽ để thúc đẩy thực hiện phong trào này trên toàn tỉnh, làm thay đổi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường".

Dọn rác tích cực, làm có chất lượng, làm thật không phải diễn, làm với quyết tâm bảo vệ môi trường bền vững không phải hô khẩu hiệu theo phong trào, đó là những gì tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thể hiện và được báo chí ghi nhận trong thời gian qua.

"Ngày chủ nhật xanh" ở Huế là ngày hành động bảo vệ môi trường của tất cả người dân Huế. Lãnh đạo Huế ra đường dọn rác như tất cả mọi người, trẻ em cũng tham gia dọn rác. Cách làm thay đổi nhận thức hiệu quả nhất chính là hành động. Một em học sinh biết nhặt rác, thì sẽ hình thành ý thức không xả rác. 

Đi dọn rác là sự thụ động trước nạn xả rác, nhưng từ đó mới thay đổi nhận thức cộng đồng, người nhặt rác sẽ không còn xả rác. Khi đó từ thụ động trở thành chủ động. Tất nhiên phải làm kiên trì, lâu dài, không phải ngày một ngày hai mà thành.

Khi bắt đầu chương trình "Ngày chủ nhật xanh", cũng có ý kiến cho rằng, lãnh đạo tỉnh không lo nghĩ chuyện làm kinh tế, lại chỉ đi lo chuyện rác. Nhưng qua mấy tháng hành động, thấy rõ được giá trị rất lớn đằng sau chuyện tưởng chừng như rất nhỏ đó, gần như các ý kiến trước đã bị thuyết phục.

Thủ tướng trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian gửi thư biểu dương khen ngợi một địa phương về chuyện dọn rác, vậy thì chuyện dọn rác lớn hay nhỏ?

"Ngày chủ nhật xanh" ở Huế như ngày hội, và điều thú vị là người dân, các bạn trẻ nghĩ ra quá nhiều cách, rất sáng tạo để tham gia cuộc chiến chống lại rác thải. Trong thư, Thủ tướng đã đánh giá cao về điều này.

Nhưng còn các địa phương khác thì sao? Để có được đất nước Việt Nam tươi đẹp, sạch sẽ thì một địa phương không thể làm được. Thủ tướng kêu gọi, từ mô hình hay, sáng tạo của Thừa Thiên - Huế, sẽ được nhân rộng tới các địa phương.

Đừng trách dân thiếu ý thức khi lãnh đạo không hành động. Lãnh đạo không có nhận thức về bảo vệ môi trường thì làm sao đòi hỏi người dân không xả rác.

Vào nhà nào, thấy sạch sẽ hay dơ bẩn, thì biết chủ nhân đó là ai.

Đến tỉnh, thành nào thấy rác đầy phố phường, đầy sông suối, thì biết lãnh đạo địa phương đó là ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn