MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hoạt động biểu hiện mê tín dị đoan. Ảnh: Chụp màn hình

Thuyết pháp nhảm nhí là truyền bá mê tín dị đoan để trục lợi

Lê Thanh Phong LDO | 20/08/2024 16:12

Bộ Nội vụ cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi.

Đối với các trường hợp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành phát ngôn, thuyết giảng trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, Bộ Nội vụ đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra, xác minh, làm rõ vi phạm một trong các nội dung nêu trên.

Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động truyền bá mê tín dị đoan như dâng sao giải hạn, cúng trục vong, cúng oan gia trái chủ... diễn ra ở nhiều cơ sở tôn giáo, làm mê muội dân chúng.

Trên các kênh truyền thông của một số chùa phát những bài thuyết pháp của sư trụ trì, nói những điều không thể chấp nhận được, vừa không đúng với giáo lý Phật giáo, vừa phản khoa học, rất nguy hiểm. Thế nhưng, nhiều người cả tin, bỏ tiền ra để cúng nạp cho thầy để xin được phước, xin được giải vong, giải hạn, xin được khỏi bị đọa địa ngục.

Dọa người khác mất phước, sẽ bị đọa địa ngục là truyền bá mê tín dị đoan, dụ dỗ họ cúng dường để tích góp của cải tài sản là núp bóng hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Như ông Thích Chân Quang - trụ trì chùa Phật Quang ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã thuyết giảng rất nhảm nhí, xúc phạm tới nhiều ngành nghề như cho rằng, giới luật sư là dối trá nhất. Chưa kể, Thích Chân Quang còn tự sửa 1 trong 5 giới không đúng với giới luật Phật giáo.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Tuy nhiên, với những việc mờ ám về bằng cấp liên quan đến vị sư này, cần xem xét để có hình thức xử lý phù hợp với các quy định của Giáo hội Phật giáo cũng như đúng quy định của pháp luật.

Rất ủng hộ Bộ Nội vụ và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý các cá nhân, tổ chức tự tung tự tác thuyết giảng những nội dung không đúng với giáo lý, giáo luật Phật giáo, gây hoang mang sợ hãi trong cộng đồng, vận động cúng dường vì mục đích trục lợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn