MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (ảnh lớn) và hình ảnh 1 chuyến đi hỗ trợ, từ thiện của ông Hải. Ảnh NH

Tiền từ thiện, hỗ trợ: 500 triệu hay 500 ngàn đều phải minh bạch

Linh Anh LDO | 17/04/2021 09:52

Vẫn còn nhiều các quy định của pháp luật phải sửa đổi để những khoản tiền từ thiện, hỗ trợ người nghèo không bị vướng bởi những quy trình rối rắm, kịp thời đến đúng nơi, đúng đối tượng.

Ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An vừa xảy ra câu chuyện có đến 15 hộ đặc biệt khó khăn không được nhận tiền quà Tết Tân Sửu nhưng vẫn có tên trong danh sách ký nhận.

Số tiền “chỉ là” 500 ngàn/ hộ, điều đáng nói, người ký khống là Chủ tịch MTTQ xã. Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nhưng dù có thế nào thì việc ký khống là sai và 3 tháng trôi qua, người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ Tết là trách nhiệm của những người tiếp nhận, phân bổ tiền hỗ trợ.

Sự chậm trễ ấy là khá phổ biến. Tới mức một người như ông Đoàn Ngọc Hải cũng “sốt ruột” tới mức đòi lại một số khoản tiền đã từng quyên góp được hỗ trợ người dân ở Nam Trà My (Quảng Nam), Châu Đốc (An Giang). Sau những ồn ào, hai bên đã hiểu nhau, ông Hải không đòi tiền nữa, thậm chí lên kế hoạch gửi thêm.

Vẫn lại là quy trình tiếp nhận và phân bổ nguồn tiền hỗ trợ. Dân cần tiền như cứu đói không thể chỉ vì những quy trình xét duyệt rườm rà mà mỏi mắt trông chờ qua ngày này, tháng khác.

Bởi thế, Hội LHPN huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã lên phương án hỗ trợ gia đình khó khăn ngay sau khi có thông tin ông Đoàn Ngọc Hải chuyển khoản tiền 500 triệu đồng hỗ trợ cho chị em phụ nữ vay vốn (không tính lãi) phát triển kinh tế gia đình.

Việc làm của Hội LHPN huyện là rất nhanh chóng, đáng biểu dương nhưng khi nào tiền về, quy trình phân bổ mất bao nhiêu thời gian thì vẫn… chưa biết được.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Mục đích việc sửa đổi này là để đảm bảo việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Đồng thời khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ người dân.

Sẽ giảm bớt những thủ tục nhiêu khê, phiền hà trong tiếp nhận, phân bổ tiền hỗ trợ, từ thiện. Và quan trọng, 500 triệu, 500 ngàn hay một đồng hỗ trợ cũng phải được minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng.

Đáng tiếc là dù có hai từ “khẩn trương” nhưng cho đến nay, sau 6 tháng, Nghị định mới thay thế Nghị định 64/2008 vẫn chưa được ban hành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn