MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng cho vay tín dụng đen bị tạm giữ tại cơ quan công an TP. Biên Hòa.

Tín dụng đen là tổ chức tội ác

LÊ THANH PHONG LDO | 26/01/2019 07:36
Một thượng tá quân đội ở Cần Thơ treo cổ tự tử tại trụ sở cơ quan, vợ cũng tìm đến cái chết như chồng, bỏ lại hai người con còn nhỏ tuổi. Họ tìm đến cái chết nghi do nợ nần túng quẫn, có liên quan đến tín dụng đen. Chỉ có áp lực của bọn đòi nợ thuê mới đẩy con người ta đến chỗ chết.

Trường hợp khác, anh T ở Bình Thuận, chỉ vay 10 triệu đồng nhưng với lãi suất 600%/năm. Vì không trả đúng hạn 2 kỳ cuối, anh T bị các đối tượng cho vay đâm chết.

Chỉ 10 triệu đồng tiền vay, các băng nhóm tín dụng đen sẵn sàng tước đi mạng sống của người lương thiện, nghèo khổ. Đây là tội ác và câu hỏi đặt ra là tại sao có thể để cho tội ác man rợ này tồn tại trong xã hội có nền văn minh pháp luật.

Không phải một vài băng nhóm, mà khắp cả nước có khoảng 200 tổ chức tín dụng đen với hơn 2.000 người tham gia. Đây là các băng nhóm đã bị công an phát hiện, còn các nhóm chưa bị phát hiện vẫn còn là ẩn số. Băng nhóm tội phạm nhưng núp bóng Cty cho vay, Cty đòi nợ, cầm đồ. Chúng đưa ra mức lãi suất lên đến 600%, một mức lãi chỉ có thể nói là đẩy người ta vào chỗ chết.

Bọn tội phạm này tấn công vào người nghèo, biết họ không còn đường nào để vay tiền, biết họ thân cô thế cô dễ uy hiếp, và khi họ bị dính bẫy mà chúng giăng ra, thì chúng đuổi cùng giết tận.

Những nơi công nhân tập trung, các khu nhà trọ của người lao động ở các nhà máy, khu công nghiệp, cũng là địa bàn để tội phạm tín dụng đen hoạt động, hoành hành.

Phải khẳng định đây là các băng nhóm tội phạm và là tội ác, bởi vì không chỉ cho vay nặng lãi, mà bọn chúng còn dùng bạo lực theo kiểu xã hội đen để đe dọa, khủng bố, đánh đập, thậm chí tước đoạt mạng sống người khác. Trong bốn năm trở lại đây, đã xảy ra 56 vụ giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến tín dụng đen. Xã hội bất an, dân lành bị tội phạm lừa đảo, không chỉ vài trường hợp đơn lẻ, mà quá phổ biến, rất nguy hiểm. Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt phá được một số băng nhóm, nhưng vẫn còn quá ít so với thực tế. Người dân đòi hỏi chính quyền, công an phải triệt phá tận gốc các tổ chức tội phạm tín dụng đen. Đây là trách nhiệm của chính quyền đối với dân, còn một tên xã hội đen cho vay cắt cổ, đe dọa tính mạng người dân thì chính quyền chưa làm tròn trách nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn