MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tin đồn đôi khi là một thứ tin thuốc độc.

Tin giả nhưng hậu quả thật

LÊ THANH PHONG LDO | 21/03/2018 07:00

Vụ tin nhắn ái tình của “hot girl” xứ Thanh với một cán bộ tỉnh gây ồn ào trên mạng xã hội và các kênh tin tức, thường thì ít ai tỉnh táo xem xét độ xác thực của thông tin, cứ “hot girl” là “hot news”.

Hoang tin là giả nhưng tác động đến đối tượng của thông tin là thật. Người bị đưa tin giả sẽ gặp khó khăn vì phải ứng xử trước tin đồn. Có khi người đưa tin ác ý thêm mắm dặm muối, một đồn mười, không ai đủ sức thanh minh với cả thiên hạ. Rồi người thân, con cái của người bị tung tin trên mạng sẽ rất khổ sở vì đối diện với dư luận. Chưa kể, nếu như vợ hoặc chồng của nạn nhân lại tin vào hoang tin, thì hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Đã từng có trường hợp con gái tự vẫn vì thông tin tiêu cực liên quan đến cha của mình. Tin giả mà hậu quả thật là vậy.

Cũng có những chuyện không phải hoàn toàn giả, nhưng hoang tin biến nó từ thật đến giả, hay nói đúng hơn trong đó chỉ có một phần sự thật. Ví dụ, một người dù quan chức hay thường dân có quan hệ bạn bè với nhiều người, trong đó có phụ nữ, đó là chuyện bình thường trong xã hội. Cũng có thể có những hình ảnh đi chơi chung, tiệc tùng, vui vẻ với bạn bè, những tin nhắn đùa cợt qua lại. Nhưng khi vào tay kẻ xấu, họ có thể biến nó thành những câu chuyện tình ái ly kỳ, làm tan cửa nát nhà. Đối với người là quan chức, có địa vị xã hội, không chỉ nát cái nhà mà tan cả sự nghiệp.

Còn có những hoang tin, kể cả khi được làm sáng tỏ thì hậu quả không thể khắc phục. Đã từng có những thông tin bịa đặt về sản phẩm có chất gây ung thư hay không tốt cho sức khoẻ như sầu riêng, trứng gà, nước uống. Người tiêu dùng chỉ cần nghe tin như vậy là quay lưng với sản phẩm. Nông dân chết, nhà sản xuất chết, nhà kinh doanh chết. Có trường hợp khi các cơ quan chức năng vào cuộc xác định sự thật, chứng minh sự an toàn của sản phẩm, thông tin bịa đặt, thì thiệt hại cũng đã đổ xuống đầu nhà sản xuất, không còn đủ sức để làm lại từ đầu.

Nguy hiểm hơn, có khi ấn tượng về sản phẩm độc hại vẫn còn trong nhận thức của người tiêu dùng, họ quay lưng cho dù đã có xác minh sự thật.

Tin giả nguy hiểm nhiều mặt, vậy thì phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý. Thời đại Internet, nhiều người lợi dụng mạng xã hội để thực hiện những ý đồ gây hại cho cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp bằng cách đưa tin bịa đặt. Các cơ quan chức năng phải điều tra, đưa những kẻ gây hoạ này ra ánh sáng, pháp luật phải nghiêm trị.

Ai cũng có quyền được nói nhưng không ai được quyền vu khống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn