MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tinh gọn bộ máy, công chức tinh thông nghiệp vụ, thu nhập cao

Lê Thanh Phong LDO | 17/06/2023 06:40

Giảm hợp lí số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện - đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện cải cách, hoàn thiện bộ máy hành chính của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch này sẽ là một bước thành công như đã thành công trong các đợt cải cách trước. Cụ thể là 5 năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 Trung ương 6 (khóa XII), cả nước đã cắt giảm 25 tổng cục, hiện chỉ còn 13 tổng cục (không tính Bộ Quốc phòng). Với số lượng cắt giảm này, không chỉ tinh giản được biên chế, mà bộ máy thông suốt, văn minh, hiệu quả.

Một thành công nữa phải kể đến là, giai đoạn 2019 - 2021, cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 8 huyện, sắp xếp 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 563 xã. Từ đó tinh giản 361 cán bộ, công chức cấp huyện và 6.657 cán bộ, công chức cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỉ đồng. Tinh giản, tinh gọn mới có được lực lượng tinh nhuệ, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống hành chính.

Với kế hoạch giảm bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, chắc chắn sẽ tiếp tục tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lí, người dân, doanh nghiệp sẽ thụ hưởng các sản phẩm hành chính mới, hiện đại, chất lượng cao.

Một bộ máy tinh gọn, đội ngũ tinh thông chuyên môn, ứng dụng được công nghệ, xây dựng và khai thác được chính quyền điện tử, thì là tạo ra môi trường hành chính lành mạnh. Môi trường đó không có chỗ cho nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực, thay vào đó là công khai, minh bạch và tiết kiệm. Người dân, doanh nghiệp thực sự ao ước sớm có không gian hành chính tiến bộ đó.

Các bước cải cách thành công, ngoài việc tạo ra nhiều nguồn động lực cho xã hội, còn có ý nghĩa quan trọng khác là có cơ sở để tăng lương cho cán bộ, công chức.

Tại diễn đàn Quốc hội vừa qua, một thông tin được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai đưa ra liên quan đến thu nhập, đó là lương trung bình một công chức nước ta khoảng 10 triệu đồng/tháng. Mức lương này cách khá xa so với các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan 56,7 triệu đồng, Malaysia 29 triệu đồng và Campuchia 17 triệu đồng.
Tinh gọn bộ máy, trình độ công chức cao, thì phải được nhận lương cao. Cha ông nói “có thực mới vực được đạo” rất là phải đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn