MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải cho ba nhà khoa học: Katalin Kariko, Drew Weissman và Pieter Cullis với công trình "Vaccine mRNA: Công nghệ đột phá để cứu sống con người".

Tôn vinh hôm nay là động lực cho khoa học Việt Nam trong tương lai

Hoàng Lâm LDO | 20/01/2022 22:53
Những vị khách mời ở Nhà hát lớn Hà Nội và khán giả xem truyền hình được đắm chìm trong hai trạng thái cảm xúc: cảm xúc với nghệ thuật và cảm xúc khoa học.

Hai lĩnh vực tưởng chừng như có phần rất khác nhau ấy lại hoà với nhau trong một Chương trình đặc biệt: Lễ trao giải VinFuture. Bởi cả nghệ thuật và khoa học chân chính đều hướng tới những giá trị tốt đẹp, khơi gợi những ước mơ, niềm cảm hứng của con người.

Và trên hết, hôm qua chúng ta hiểu hơn về khoa học về những những giá trị khoa học mang lại về những hy sinh của những nhà khoa học cũng như những cống hiến của họ.

Tất cả những giải thưởng được xướng tên, đều là những công trình vĩ đại, mang tính bước ngoặt, hướng về tương lai, cuộc sống và sức khoẻ con người.

Giải thưởng cao nhất được trao cho ba nhà khoa học: Katalin Kariko, Drew Weissman và Pieter Cullis với công trình "Vaccine mRNA: Công nghệ đột phá để cứu sống con người". Ấn tượng không phải là giá trị lên tới 3 triệu USD mà chính là sự tôn vinh cho những nỗ lực của khoa học trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Hàng tỉ người trên thế giới đã được thụ hưởng thành quả của nghiên cứu này, được bảo vệ an toàn và nền kinh tế của hàng loạt quốc gia nhờ đó không chìm sâu trong khủng hoảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phần phát biểu của mình đã nhấn mạnh rằng: “Hai năm qua, nhất là trong thời khắc khó khăn nhất của dịch bệnh, cả nhân loại đã đặt niềm tin, hy vọng và trông chờ vào các nhà khoa học để tìm ra vaccine, thuốc chữa, phòng chống dịch COVID-19. Vaccine được ví như là lá chắn thép của nhân loại để vượt qua đại dịch COVID-19. Cả thế giới biết ơn, ngưỡng mộ các nhà khoa học - những người đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay bình yên, an toàn cũng chính nhờ các nhà khoa học, nhờ có vaccine.”

Đó là những phát biểu xác đáng và rất chân tình. Bởi lẽ, ngay tại Việt Nam, ở thời điểm này, dịch COVID-19 dù còn phức tạp nhưng đã được khống chế, kiểm soát cũng là nhờ những nỗ lực của khoa học, những quyết sách kịp thời trong việc tiêm phủ vaccine cho người dân.

Hôm qua, những nhà khoa học tốp đầu thế giới có mặt ở Hà Nội, được tôn vinh và nhiều người Việt Nam dâng lên niềm tự hào. Đúng như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam luôn trân quý, tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại”.

Sự trân quý ấy sẽ là cơ hội lớn để Việt Nam có thêm những nhà khoa học xuất sắc trong tương lai, Việt Nam sẽ là một môi trường lý tưởng cho khoa học. Để những người Việt bước ra thế giới, với niềm hãnh diện được đóng góp cho sự phát triển của con người.

Lễ tôn vinh hôm nay, cũng là để tạo thêm động lực cho khoa học của Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn