MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trả lương công nhân bằng ma túy ở Hải Dương, đó là hành vi buôn bán ma túy

Lê Thanh Phong LDO | 27/01/2024 15:30

Thuê công nhân là con nghiện ma túy, thay vì trả lương thì trả bằng ma túy. Đây là cách buôn bán ma túy có "khách hàng" thường xuyên là người lao động mà ông chủ thuê mướn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, Hải Dương vừa mới khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Lam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bùi Văn Lam tích trữ ma túy để bán cho các con nghiện. Ngày 6.1, khi khám xét phòng trọ của Lam, công an phát hiện tổng cộng 12 gói giấy và 1 túi nilon chứa ma túy loại heroin, tổng khối lượng 2,197g.

Lam có chiêu bán ma túy rất độc, đó là mướn lao động làm cho công trình của Lam tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách. Trong số này, có nhiều người là con nghiện, và Lam trả công cho họ bằng ma túy, trừ vào tiền lương. Với cách làm này, Lam có mối bán hàng thường xuyên.

Cách bán ma túy này không mới, đã có nhiều ông chủ vừa làm ăn vừa mua bán ma túy khai thác. Tháng 10.2023, Công an Lai Châu đã bắt giữ cai thầu công trình thuê người nghiện rồi trả công bằng ma túy. Năm 2020, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện 2 đối tượng Lê Văn Anh và Đặng Quang Huy do có liên quan đến việc trả lương cho công nhân bằng ma tuý.

Thuê người nghiện ma túy để bán ma túy không chỉ là hành vi mua bán trái phép chất ma túy, mà còn là cách bóc lột sức lao động của người làm thuê. Người nghiện bị phụ thuộc vào người quản lý, chấp nhận giá ma túy để trừ vào lương. Người nghiện không còn tiền để sinh sống, lại phải trộm cắp cướp giật, tạo thêm nhiều tệ nạn xã hội khác.

Nguy hiểm hơn, những người nghiện làm việc trong công trường với nhiều công nhân khác, rất dễ lây lan tệ nạn này. Những người làm việc chung với con nghiện, bị dụ dỗ sa vào tệ nạn, về các khu nhà trọ, lại tiếp tục lây lan nghiện ngập trong cộng đồng dân cư. Bọn bán ma túy biết cách để mở rộng "thị trường" và đó là một phần nguyên nhân có nhiều công nhân, người lao động nghiện ma túy.

Buôn bán ma túy với cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê là "nhóm lợi ích". Đó là mạng lưới vây chặt người lao động, khi đã lọt vào thì không thể thoát ra được.

Bởi vì, sa chân vào tệ nạn này, người lao động làm thuê ăn lương không thể đủ để mua ma túy, phải vay tín dụng đen, trở thành con nợ.

Chính những người này là nhóm đối tượng khách hàng cho tín dụng đen khai thác, không có tiền trả thì bị băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê truy sát. Các băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê hoành hành, gây mất trật tự xã hội.

Công an các địa phương liên tục truy bắt, khởi tố nhiều băng nhóm tín dụng đen, nhưng bắt mãi không hết vì còn có nhiều người tự lao đầu đến với chiếc bẫy tín dụng đen, không phải vì nghèo đói thiếu ăn, mà vì ma túy, cờ bạc, ăn nhậu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn