MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trách nhiệm của Chủ tịch Tân Uyên về những chiếc cống tử thần

Lê Thanh Phong LDO | 11/06/2020 15:38

Trong nửa tháng, có hai đứa trẻ 4 tuổi tử vong do nước cuốn xuống cống. Thử hỏi, xây dựng đường xá, phát triển đô thị tốc độ nhanh để làm gì khi yếu tố an toàn không được đảm bảo.

Chiều tối ngày 10.6 tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, một đứa trẻ 4 tuổi tử vong do bị nước cuốn xuống cống.

Cháu T.V.T cùng một số trẻ khác trong xóm trọ ra đường ĐX 03 khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp để tắm mưa, bị trượt chân ngã và bị nước mưa cuốn trôi xuống mương nước ven đường, sau đó bị cuốn vào trong ống cống.

Chỉ trong nửa tháng, đã có 2 đứa trẻ bị chết vì nước cuốn xuống cống tại thị xã Tân Uyên. Trước đó, chiều 27.5 tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, cháu trai T.T.H (4 tuổi) bị nước cuốn trôi xuống cống mất tích. Đến nay, vẫn chưa tìm được cháu, không gì đau đớn hơn cho cha mẹ, người thân của cháu.

Không chỉ 2 mạng, tháng 9.2014, một em bé bị nước mưa cuốn tử vong tại thị xã Tân Uyên.

Nhiều đứa trẻ bị trôi xuống cống như vậy, lãnh đạo địa phương có nghĩ đến trách nhiệm của mình.

Phát triển hạ tầng luôn đi liền với yêu cầu về an toàn, thuận lợi, văn minh, thẩm mỹ. Trong đó an toàn được đặt lên hàng đầu. Bao nhiêu khu công nghiệp mọc lên, đường xá, khu đô thị được xây dựng ồ ạt, nhưng hệ thống thoát nước, cống nước vẫn không được xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn.

Có thể các vị quan chức cho rằng, cha mẹ phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc, quản lý con cái, để cho con tắm mưa, bị  nước cuốn là lỗi của cha mẹ.

Trách nhiệm của cha mẹ về việc quản lý con cái đương nhiên, nhưng đừng quên trách nhiệm của chính quyền trước cái chết của những đứa trẻ này. Cụ thể, vị trí cháu T.T.H và cháu T.V.T lọt cống đều không hề được rào chắn

Xin thưa rằng, với những đường cống không có che chắn an toàn, thì người lớn cũng bị nước cuốn xuống, nói chi đến trẻ em.

Các mương nước, cống nước dơ bẩn, ô nhiễm, nguy hiểm là trách nhiệm của chính quyền, không phải của dân.

Các miệng cống không có rào chắn là trách nhiệm của chính quyền, không phải của dân.

Một đứa bé chết vì nước cuốn xuống cống đã quá đủ để cảnh tỉnh lãnh đạo, nhưng có nhiều đứa bé chết như vậy, thì lãnh đạo chính quyền địa phương không thể thoái thác trách nhiệm. Người có lòng tự trọng dứt khoát xin từ chức.

Nếu như không có hình thức xử lý kỷ luật, thì sẽ còn nhiều đứa bé khác bị chết oan ức trong những ống cống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn