MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trịnh Thu Vinh tại đấu trường Olympic Paris 2024 Ảnh: Cắt từ video

Trắng tay Olympic 2024, cần chiến lược vượt sân chơi ao làng

Lê Thanh Phong LDO | 10/08/2024 06:00

Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc tất cả các phần thi tại Olympic 2024 mà không có huy chương.

16 vận động viên ở 11 môn thi đấu, so với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác là khá đông, nhưng trắng tay trở về.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đoàn thể thao Việt Nam không có nổi một chiếc huy chương tại sân chơi Olympic 2024. Người yêu thể thao rất thất vọng, nhưng cũng chia sẻ với vận động viên, bởi vì các bạn đã luyện tập và thi đấu hết mình.

Vận động viên không có lỗi, nhưng ngành thể thao thì khác.

Các vị lãnh đạo ngành thể thao đã đưa thể thao Việt Nam thụt lùi. Đồng ý là sân chơi Olympic là biển lớn, nhưng thể thao Việt Nam từng tham gia và từng đoạt huy chương. Trong các kỳ Olympic đưa quân tham dự, thể thao Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương gồm: 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Hai lần liên tiếp trắng tay là do không đầu tư đúng, không có chiến lược lâu dài, đào tạo lực lượng thi đấu đúng tầm Olympic. Thay vì tiến lên, đoạt thêm nhiều huy chương hơn, thì đã thất bại.

Thể thao Việt Nam bơi lui bơi tới trong cái "ao làng" Đông Nam Á, đôi khi cũng có thứ hạng cao nên tưởng mình cao thiệt. Nhưng khi đến sân chơi Olympic, mới thấy mình quá thua sút, vận động viên của chúng ta bị mất hút trong rừng tài năng thể thao thế giới. Ngay cả Trịnh Thu Vinh là vận động viên được kỳ vọng duy nhất cũng thốt lên: "Đối thủ quá mạnh".

Chiến lược vượt "ao làng" là phải chọn đúng những môn Việt Nam có khả năng cạnh tranh nhất như bắn súng, cử tạ, đầu tư cho đào tạo vận động viên đạt tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế. Đừng đầu tư dàn trải, để rồi không có ngôi sao có thể đoạt huy chương. Xin lưu ý, đừng bao giờ đưa ra quan điểm đi thi đấu để học tập, học thì được, nhưng đừng cứ kỳ nào cũng chỉ đi để học.

Để có tài năng thể thao không chỉ là tuyển chọn được hạt giống, mà phải có môi trường ươm mầm tài năng. Chăm sóc, rèn luyện, đầu tư cho những tài năng đó không phải một người, một vài ngày, mà tuyển nhiều người, nhiều năm, chỉ để chọn ra một vài người đủ khả năng thi đấu ở sân chơi Olympic.

Nhưng, đã từng xảy ra vụ tai tiếng ăn bớt phần ăn của vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, làm cho dư luận bất bình.

Thể thao thành tích cao mà chuyện ăn uống còn không đảm bảo dinh dưỡng thì không thể đào tạo ra được vận động viên đủ sức vượt "ao nhà", nói gì tới "ao làng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn