MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiến Luật vai ông Tiều trong phim. Ảnh: Galaxy

Tranh cãi về "Đất rừng phương Nam", cần sự lên tiếng của các nhà phê bình

Hoàng Văn Minh LDO | 16/10/2023 18:28

Nhà sản xuất "Đất rừng phương Nam" đề xuất lên Cục Điện ảnh được đổi tên các bang phái trong phim sau khi tác phẩm bị chỉ trích "nâng tầm Thiên địa hội".

Ngày 15.10, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - ông Vi Kiến Thành - cho biết, phía đại diện nhà sản xuất phim "Đất rừng phương Nam" đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong tác phẩm vào ngày 14.10. Cục đã thông qua đề xuất này.

Theo đó, phía nhà sản xuất sẽ bỏ tên và lời thoại về "Thiên địa hội" và "Nghĩa hòa đoàn" và thay bằng tên gọi khác, không liên quan đến một số hội nhóm của nước ngoài trong phim.

Ông Vi Kiến Thành cho biết thêm, mục đích của việc này vì đoàn làm phim muốn hoàn thiện tác phẩm và đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người xem về bộ phim "Đất rừng phương Nam".

Sau khi Cục Điện ảnh thống nhất, phía đoàn phim sẽ đổi từ "Nghĩa hòa đoàn" thành "Nam hòa đoàn", còn "Thiên địa hội" sửa thành "Chính nghĩa hội". Sự thay đổi này nhằm tránh sự liên tưởng đến Thiên địa hội và Nghĩa hòa đoàn từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc.

Ngoài ra, đoàn phim còn điều chỉnh dòng chữ "Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi" lên đầu phim.

Sự điều chỉnh này nhằm làm rõ hơn chủ ý của đoàn phim về sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm văn học, đồng thời cho phép bản phim điện ảnh đang ra rạp theo sát hơn bản phim truyền hình được nhiều khán giả yêu thích.

Trước đó, khi ra rạp với các suất chiếu sớm vào ngày 13.10, bộ phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị chỉ trích "nâng tầm Thiên địa hội" cũng như gây tranh cãi khi có nhiều ý kiến cho rằng bối cảnh, câu chuyện, chi tiết, lời thoại... trong phim không giống với bản phim truyền hình sản xuất năm 1997 cũng như tác phẩm văn học "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi.

Đáng nói là phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” kể từ khi “nhá hàng” hồi cuối tháng trước cho đến khi ra rạp, chỉ thấy “anh em trong nghề” thi thoảng có đôi lời động viên và những chỉ trích, phê bình kiểu "tay ngang" của cộng đồng mạng. Còn lại, không hiểu sao lại chưa thấy những cây bút phê bình phim đúng nghĩa lên tiếng.

Còn nhớ, hội thảo khoa học toàn quốc Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" diễn ra ngày 19.12.2022. GS.TS Trần Thanh Hiệp - nguyên hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - nói rằng, điện ảnh Việt Nam đang phát triển khập khiễng do có sự “né tránh” trong phê bình nghệ thuật và điều này sẽ giết chết điện ảnh Việt Nam.

Thật ra, gọi là “phê bình né tránh” thì hình như GS.TS Trần Thanh Hiệp cũng có phần “né tránh”, hình như chưa nói hết thực trạng của nền điện ảnh Việt Nam.

Lý luận phê bình là yếu tố không thể tách rời trong tiến trình phát triển của điện ảnh. Và trong những lúc dư luận, mạng xã hội, báo chí có nhiều ý kiến trái chiều về một bộ phim như “Đất rừng phương Nam”, công chúng rất cần nghe những tiếng nói học thuật có sức thuyết phục của các nhà lý luận phê bình điện ảnh.

Nhưng, họ đang ở đâu?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn