MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường học trăm tỉ thành bãi chăn trâu Ảnh: Lam Thanh

Trường học trăm tỉ thành bãi chăn trâu, ai ký duyệt phải chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong LDO | 12/03/2024 22:05

Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có câu chuyện được người dân bàn tán - đó là sau 7 năm triển khai xây dựng, một trường học trăm tỉ thành bãi chăn trâu.

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế được phê duyệt năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Nhưng thực tế không như dự kiến, trường xây lên nhưng chưa hoàn thành.

Trường xây dang dở chưa xong, khuôn viên trường rộng gần 4.000m2 hiện thành bãi chăn thả trâu, bò, ngựa, còn học sinh phải đi học nhờ tận nơi khác cách 4 - 5km.

Cũng cái chiêu trễ hẹn sinh ra đội vốn, dự án có tổng mức đầu tư ban đầu gần 50 tỉ đồng do UBND thành phố Phổ Yên làm chủ đầu tư. Sau khi điều chỉnh tăng, mức đầu tư lên hơn 100 tỉ đồng.

Có một chuyện rất lạ còn hơn chuyện trâu bò thả trong trường học, đó là trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Tạ Văn Ngọc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Phổ Yên cho biết, vừa qua, dự án được điều chỉnh bổ sung thêm gói thầu. Chưa tiếp tục triển khai thi công là vì đang thẩm định ở Sở Xây dựng đối với bản vẽ thi công. Khi hoàn thành thẩm định mới tổ chức đấu thầu.

Lạ là ở chỗ đến nay mới bổ sung thêm gói thầu và đang thẩm định bản vẽ thi công ở Sở Xây dựng, vậy thì lâu nay xây dựng theo bản vẽ nào?

Nếu bổ sung thêm một phần của dự án, thì chẳng lẽ phải dừng hết các phần đã được phê duyệt suốt mấy năm qua. Rất khó hiểu về việc triển khai dự án này, quá mù mịt, quá mờ ám.

Khi đặt bút xuống ký dự án, triển khai xây dựng, tất nhiên đã được thẩm định, nếu có bổ sung thì cũng không ảnh hưởng đến phần đã thẩm định và phê duyệt. Nay lại có chuyện xảy ra, là chờ Sở Xây dựng thẩm định bản vẽ thi công là sao?

Chưa kể, thẩm định bản vẽ thi công như thế nào mà kéo dài thời gian, như vậy có hợp lý không?

Để cho dự án 100 tỉ đồng xây dựng dang dở trở thành hoang tàn, rất lãng phí tiền bạc. Những hạng mục đã xây bị hư hỏng, xuống cấp, khi làm lại sẽ phải đập bỏ, thay thế. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về số tiền phải bỏ ra?

Dự án do UBND thành phố Phổ Yên làm chủ đầu tư, vào thời điểm năm 2017, ai đặt bút phê duyệt, đến nay sau 7 năm, ai là người trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai dự án?

Phải làm cho rõ và phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, lãng phí đối với dự án này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn