MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định ông Vượng không bị cấm xuất cảnh Ảnh: LĐO

Từ chuyện ông Vượng không bị cấm xuất cảnh bàn cái họa của tin đồn

Lê Thanh Phong LDO | 31/10/2022 12:47

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, đến giờ phút này ông Phạm Nhật Vượng của Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, hoạt động của Vingroup rất ổn định, bình thường.

Đó là thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Thông tin này bác lại những lời đồn đãi về tình trạng "pháp lý" của ông Phạm Nhật Vượng.

Tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Thiệt hại do những tin đồn này không thể đo đếm được.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, nói như tướng Tô Ân Xô: "Có thông tin nhân vật này, của tập đoàn này, hay nhân vật kia của tập đoàn kia đang bị theo dõi hay đang bị nằm trong tầm kiểm soát".

Mạng xã hội có lắm người ưa buôn chuyện, nói không có căn cứ, tỏ ra ta đây giỏi săn tin. Lại có những người thích thú khi nghe ai đó bị bắt, người giàu càng tốt, nên "tay nhanh hơn não" chia sẻ ngay và thêm những phân tích y như mình là người nắm rõ thông tin. Có những kẻ cố ý phá hoại, nhưng cũng có những người vì lắm mồm mà vô tình phá hoại. Xét cho cùng tất cả đều là phá hoại.

Tin tức bịa đặt đó không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mà toàn thị trường, thậm chí là nền kinh tế đất nước. Những doanh nghiệp tỉ đô bị thiệt hại vì tin đồn thất thiệt thì ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như Vingroup, tướng Tô Ân Xô cho biết, là doanh nghiệp đóng thuế rất lớn, số tiền đóng thuế là 127.000 tỉ đồng trong thời gian vừa qua.

Thử hình dung, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn làm ăn đàng hoàng bị tin đồn tấn công dẫn đến ngưng trệ sản xuất kinh doanh, thì nền kinh tế đất nước bị đe dọa như thế nào.

Một tin đồn thất thiệt phá hoại trăm tỉ, nghìn tỉ đồng của một doanh nghiệp, chưa kể các thiệt hại gián tiếp khác. Các đối tượng này rõ ràng là tội phạm nguy hiểm, không thể để tự tung tự tác.

Trong 10 tháng, lực lượng công an đã khởi tố, điều tra 527 vụ án trên không gian mạng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Riêng với hành vi đăng thông tin sai sự thật đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng.

Tuy nhiên, trên thực tế, tin đồn thất thiệt vẫn hoành hành, là cái họa lớn cho cộng đồng.

Cho nên, người dân, doanh nghiệp rất mong các lực lượng chức năng truy quét, xử lý theo pháp luật loại tội phạm nguy hiểm này để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, tôn trọng pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn