MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Đã đến lúc chuyển sang xét tốt nghiệp

Lê Thanh Phong LDO | 28/06/2021 17:54

Hơn một tuần nữa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra nhưng TPHCM vẫn đang bị dịch COVID-19 tấn công nặng nề.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TP.HCM có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi tại 155 điểm thi; số cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi là hơn 18.000 người.

Với số học sinh và giáo viên ở các điểm thi, dù sắp xếp tốt như thế nào cũng vi phạm quy định tập trung đông người.

Một thực tế khác, nhiều học sinh trường tư là người của các địa phương khác, đi thi sẽ có phụ huynh đưa đón. Như vậy sẽ có một số đông người các tỉnh vào TPHCM, việc đi lại, ăn ở tại TPHCM trong lúc dịch đang bùng phát là rất nguy hiểm.

Hiện nay, TPHCM chưa kiểm soát được dịch, ngày nào cũng có thêm nhiều ca mắc mới, người tiêm vaccine còn rất ít so với số dân, cho nên không bảo đảm an toàn khi có nhiều người tập trung ở các điểm thi. Những phụ huynh và học sinh các tỉnh vào TPHCM lúc này để tham gia kỳ thi trong mấy ngày là chấp nhận một sự rủi ro.

Ngày 28.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã họp bàn về đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong các ngày 7 - 8.7 trên địa bàn TPHCM. Dự kiến, Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM sẽ vẫn diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7. Thí sinh diện F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2.

Sở GD - ĐT TPHCM đề xuất thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tốt nghiệp THPT và toàn bộ thí sinh. Công tác xét nghiệm này sẽ thực hiện trong ngày 2.7.

Xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh là việc không đơn giản, vì có nhiều thí sinh từ các tỉnh, các trường hợp này xử lý như thế nào?

Ngay cả thầy cô giáo và học sinh tại TPHCM, sau khi xét nghiệm xong, đương nhiên phải trở lại gia đình sinh hoạt bình thường cho đến ngày đi thi. Trong những ngày đó không thể không tiếp xúc với ai, không khẳng định được là không bị lây nhiễm. Vậy thì liệu kết quả xét nghiệm trước đó có đảm bảo sàng lọc không?

Cho nên, các biện pháp đưa ra chỉ rất tương đối.

Từ kỳ thi gặp lúc dịch giã này, cho thấy đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp thay bằng xét tốt nghiệp từ nhiều năm trước rất đúng đắn. Ngay tại TPHCM, đã có nhiều ý kiến đề xuất với Bộ GD-ĐT cho phép TP.HCM tự xét tốt nghiệp THPT, không phải vì dịch mà vì thực tế đòi hỏi một bước tiến như vậy.

Liệu có thể vận dụng linh hoạt các quy định để áp dụng xét tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở TPHCM không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn