MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ SEA Games 32, hướng về những tấm huy chương ở sân chơi rộng hơn

Lê Thanh Phong LDO | 17/05/2023 07:47
Tính đến 18h30 ngày 16.5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 135 Huy chương Vàng tại SEA Games 32, vượt chỉ tiêu 120 Huy chương Vàng đề ra ban đầu.

Ngoài ra, Đoàn Thể thao Việt Nam còn đoạt 104 Huy chương Bạc, 108 Huy chương Đồng. Theo nhận định của giới chuyên môn, Việt Nam đứng nhất toàn đoàn của SEA Games 32 là điều chắc chắn.

Tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với tổng cộng 205 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc, 116 Huy chương Đồng. Thành tích này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam lập kỉ lục về số Huy chương Vàng ở một kì SEA Games, phá vỡ kỉ lục 194 Huy chương Vàng mà Indonesia lập được vào năm 1997. Kỳ SEA Games này, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu.

Ở sân chơi khu vực Đông Nam Á, thể thao Việt Nam có “số má”, được khẳng định bằng những tấm huy chương và vị trí xác lập qua các kì tranh tài. Nhưng chúng ta phải nghĩ xa hơn, có tham vọng lớn hơn, vượt ra khỏi đấu trường khu vực.

Không phải là tham vọng xa vời, hão huyền, mà chúng ta đã từng làm được.

Chỉ riêng bóng đá, U23 Việt Nam với lứa cầu thủ Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu... giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, đưa U23 Việt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở ASIAD 2018. Tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup.

Còn nhiều môn thể thao khác nữa như bắn súng, vật, điền kinh, golf của Việt Nam đều đã từng hoặc có khả năng giành Huy chương Vàng sân chơi châu lục. Nếu có chiến lược đầu tư phù hợp, nâng cao năng lực, chất lượng thi đấu của các hạt giống tài năng, thì Việt Nam hoàn toàn có thể giương cờ tổ quốc ở các sàn đấu quốc tế lớn hơn sân chơi khu vực.

Ngay sau khi Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đối thủ Myanmar với tỉ số 2-0 nhờ pha lập công của Huỳnh Như và Thanh Nhã, giành tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nữ SEA Games 32, cầu thủ Thanh Nhã phát biểu: “Hướng đến World Cup, chúng tôi sẽ đi tập huấn ở nước ngoài và được thi đấu giao hữu cọ xát với các đối thủ có trình độ cao hơn. Toàn đội sẽ cố gắng tích lũy kinh nghiệm để mang tới sân chơi thế giới”.

Cầu thủ, vận động viên có khát vọng, có tham vọng, hãy chắp cánh cho họ bay xa hơn trên bầu trời thể thao thế giới.

Muốn hạt giống sinh sôi thành hoa trái thì phải chăm sóc đúng chất, đúng lượng. Hãy bỏ đi chế độ lương bèo bọt 7 triệu đồng, thay bằng chính sách đầu tư phù hợp để tinh hoa phát tiết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn