MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vịnh Hạ Long về đêm. Ảnh: Tổng cục du lịch

Từ sự kiện Đà Lạt và vịnh Hạ Long được vinh danh

Lê Thanh Phong LDO | 14/02/2023 11:44

Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu: "Vịnh Hạ Long là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, với hơn 2.000 hòn đảo đá vôi, được coi là thánh địa du lịch ở châu Á và xứng đáng được mệnh danh như vậy".

Vịnh Hạ Long còn là một trong 4 địa danh tuyệt vời để ngắm bình minh và hoàng hôn vào bất cứ mùa nào trong năm.

Cùng với vịnh Hạ Long, Tạp chí Travel+Leisure giới thiệu về Đà Lạt: "Nổi tiếng với tên gọi Thung lũng tình yêu ở Việt Nam, Đà Lạt còn được mệnh danh là Paris thu nhỏ, là một trong 12 điểm đến lãng mạn nhất ở châu Á.

Người Việt Nam rất tự hào về "giang sơn gấm vóc" của mình, và việc mà các tổ chức uy tín thế giới đánh giá và bình chọn như trên là xác đáng, Đà Lạt xứng đáng với nơi đến lãng mạn, còn vịnh Hạ Long không thể nói gì khác hơn là "thánh địa du lịch".

Nhưng đừng vì lời khen ngợi mà quên mất rằng, các danh thắng đó phải được chăm sóc, đẹp hơn, khai thác du lịch hiệu quả cao, tương xứng với "nhan sắc" trời ban. Có bao giờ chúng ta tự vấn, đã lãng phí tài nguyên du lịch quốc gia như thế nào. Có bao giờ chúng ta thử so sánh hiệu quả trong việc khai thác các Di sản văn hóa Thế giới và Di sản Thiên nhiên Thế giới của Việt Nam và các nước khác.

Cái mà chúng ta đang sở hữu trong tay là sản phẩm của trời đất ban cho, 2.000 hòn đảo đá vôi, rừng thông và thung lũng lãng mạn là tạo tác của tạo hóa. Còn bàn tay của con người can thiệp vào, có làm cho những tạo tác đó đẹp hơn, cao sang hơn hay ngược lại, tự chúng ta đã có câu trả lời.

Lâm Đồng là điểm nóng về phá rừng, nặng nề nhất là rừng thông. Ví dụ, ngày 24.3.2022, lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm khám nghiệm hiện trường ghi nhận hàng chục gốc thông cổ thụ có đường kính từ 0,6 - 0,8m bị cưa gốc còn ứa nhựa.

Có những vụ chặt phá rừng thông ngay tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Điển hình như vụ hàng trăm cây thông trên diện tích khoảng 1 hecta rừng nội ô Đà Lạt đã bị đốn hạ, vụ việc xảy ra tháng 5.2022.

Với tốc độ phá rừng như vậy, liệu Đà Lạt có còn là thành phố được vinh danh, thung lũng tình yêu có còn là nơi lãng mạn hẹn hò hay chỉ là những đồi trọc.

Vịnh Hạ Long cũng vậy thôi, trong bài "Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác" ngày 2.2.2023, Báo Lao Động cảnh báo về nạn xả rác thải và ô nhiễm môi trường trên vịnh Hạ Long.

Hãy hành động ngay từ hôm nay, ngay từ ngày đầu được vinh danh, để các danh thắng mãi lưu danh vì tiếng thơm chứ đừng mai một vì rác, vì chặt cây, phá rừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn