MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tử tế tại nhân

Uông Ngọc Dậu LDO | 10/10/2021 17:18
Từ hôm xảy ra cái vụ trở về của đồng bào ta từ các khu công nghiệp tập trung phía nam, giới truyền thông bỗng nhắc nhiều đến “hiện tượng Phú Yên”.

Đúng là “hiện tượng Phú Yên”.

Khi hầu hết các tỉnh, thành còn khá lúng túng trước cuộc tìm đường về quê của người dân thì Phú Yên đều đặn mỗi tuần ba chuyến xe, bền bỉ hơn 2 tháng trời, đón gần 17.000 bà con từ mấy tỉnh phía nam trở về. Ông Chủ tịch tỉnh này suy nghĩ: Mình không lo được việc làm cho dân ở quê khiến họ phải kiếm ăn phương xa, giờ họ muốn về mà mình không đón thì không cam lòng.

Trước đó, một sự kiện xảy ra hồi giữa cuối tháng 7, cũng ở tỉnh này, khiến cộng đồng xúc động, thán phục. Đấy là câu chuyện 4 ngư dân quê Phú Yên từ Ninh Thuận đi bộ về quê tránh dịch. Từ một nguồn tin trên mạng xã hội, Hội Chữ thập đỏ Phú Yên kiểm tra, xác minh, kịp thời đưa xe ôtô đến đón, đúng lúc họ mệt lả và hoang mang cực độ, khi đường về nhà còn hơn 200 cây số!

Trong rất nhiều lời ngợi khen, cổ vũ lãnh đạo tỉnh Phú Yên, có một vài lời bình mang chất cảm tính, suy đoán. Đại để, họ nói nhờ lãnh đạo tỉnh là người Nam nên dân mới được nhờ. Ngoài kia, tức ngoài Bắc, chắc gì…

Cũng rất thú vị, ngay sau những lời bình ấy, lại có ngay ý kiến “phản biện”: “Ông Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên là người Hà Nội”, “Hà Nội thực sự, có lẽ Hà Nội hơn cả chủ tịch Hà Nội”.

Thì ra, lãnh đạo tỉnh này, ông Chủ tịch Trần Hữu Thế là người Phú Yên, ông Bí thư Phạm Đại Dương là người Hà Nội. Cả hai đều cùng lứa 7x. Hai vai nhịp nhàng, dám làm dám chịu, cộng đồng trách nhiệm, cùng người dân tỉnh nhà tạo những bước đổi thay trông thấy. Suốt mấy tháng chống dịch, làm được nhiều việc an dân, tạo nên kỳ đức mà cộng đồng gọi là “hiện tượng Phú Yên”.

Tử tế tại ngã. 

Tử tế hay không tại ở con người, đâu phải người vùng này đương nhiên là tốt, người vùng kia đương nhiên là xấu! Nam hay Bắc cũng đều một bọc, một gốc mà ra. Với người Việt mình, phân biệt, định kiến, kỳ thị là điều tối kỵ!

Thì đấy, trong cơn đại họa COVID-19, người tốt người xấu đều lồ lộ, Bắc cũng nhiều mà Nam cũng không ít. Chỉ tính việc làm thể hiện thái độ trọng dân, thương dân, trong giới lãnh đạo tỉnh, ngoài Phú Yên, là Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An , Quảng Bình… Họ biết lắng nghe, kịp thời có những quyết định xử lý tình huống chuẩn xác, hợp lòng dân. Từ mấy tháng trước, họ thuê tàu bay, ôtô, tàu hỏa đón bà con mình về quê. Nhiều tỉnh vùng phía Nam, cán bộ cũng trăn trở, ưu tư, tình thương mến thương, không để dân chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Suy cho cùng, tử tế tại ngã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn