MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Bị xúc phạm danh dự, kiện ra tòa là văn minh

Lê Thanh Phong LDO | 02/06/2021 15:04
Tình trạng nhiều người lên mạng xã hội xúc phạm đến cá nhân, tổ chức khá phổ biến. Có người lên mạng cãi qua cãi lại, nhưng có người kiện ra tòa cho nhanh. Ví dụ như trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị kiện.

Bà Lê Thị Giàu khởi kiện ra TAND quận 1, TP.HCM về việc bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà trên livestream vào ngày 14.5. Đồng thời, bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng gỡ bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần.

Chuyện bồi thường bao nhiêu, có căn cứ hay không có căn cứ, chuyện đó để tòa lo, còn điều mà chúng ta nhìn thấy là một vụ kiện về xúc phạm uy tín, danh dự.

Thấy để làm gì, để đừng xúc phạm danh dự ai, sỉ nhục ai, để có ngày phải ra hầu tòa, có thể là tòa hình sự.

Thấy để khi ai xúc phạm hay sỉ nhục mình, thì đừng cãi nhau chi cho mệt, cứ kiện ra tòa là văn minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Bởi vì, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, lập group chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật.

Không chỉ đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, một số người xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật.

Có nhiều doanh nghiệp bị tung tin giả, chịu nhiều áp lực, thậm chí bị thiệt hại rất lớn.

Một đất nước có pháp luật, thì không thể để cho ai ngang nhiên vi phạm pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền nói, quyền trình bày quan điểm, nêu ý kiến cá nhân, nhưng không thể làm tổn hại đến danh dự, uy tín, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

Cho nên, ai bị xúc phạm, nếu có đủ chứng cứ, hãy kiện người xúc phạm mình ra tòa.

Doanh nghiệp nào bị tung tin giả, gây tổn thất về thương hiệu, sản phẩm, thì hãy kiện đối tượng tung tin giả ra tòa. Nếu như ai cũng e ngại, không muốn "đáo tụng đình" thì sẽ để cho cái xấu, cái ác lan tràn không chỉ trên không gian mạng mà trong xã hội.

Mỗi cá nhân, tổ chức thực hiện quyền công dân của mình, biết sử dụng pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền lợi của mình chính là góp phần xây dựng một xã hội văn minh.

Kiện ra tòa để pháp luật xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật, chửi bới, xúc phạm danh dự của người khác cũng là góp phần làm sạch không gian sống của chúng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn