MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuốc lá điện tử là mối nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng. Đồ họa: Hương Giang

Ủng hộ đề nghị Chính phủ dừng thông qua Nghị định về thuốc lá điện tử

Hoàng Văn Minh LDO | 06/06/2024 20:00

Ủng hộ việc Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ dừng thông qua Nghị định về thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử) cho đến khi Bộ Y tế có đánh giá chính thức về tác hại của sản phẩm này.

Hôm qua (5.6), tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có lời kiểu “nói lại cho rõ” về một số nội dung ông đã trả lời chiều 4.6.

Trong đó có phần liên quan đến tác hại, biện pháp phòng, chống buôn lậu thuốc điện tử, Bộ trưởng Diên thừa nhận “đã có phần trả lời chưa đúng, chưa trúng, thậm chí trả lời vượt hơn nội dung đại biểu yêu cầu”.

Bộ trưởng Diên khẳng định, từ trước đến giờ, Bộ Công Thương luôn nhất quán quan điểm là cần bảo vệ sức khỏe người dân. Từ đó, Bộ đề nghị Chính phủ dừng thông qua Nghị định về thuốc lá thế hệ mới (do Bộ Công Thương xây dựng) cho đến khi Bộ Y tế có đánh giá chính thức về tác hại của sản phẩm này.

Theo ông Nguyễn Hồng Diên, việc Bộ Công Thương xây dựng Nghị định là trách nhiệm, theo chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ vào Luật Phòng chống tác hại thuốc lá chứ không phải Bộ Công Thương thích làm việc đó. Khi Bộ đang xây dựng Nghị định thì có ý kiến của Bộ Y tế nên đã dừng và được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng nói thêm là "Nếu Bộ Y tế khẳng định thuốc lá mới có hại cho sức khỏe đến mức cần phải cấm thì Bộ Công Thương sẽ ủng hộ cần sớm sửa đổi quy định pháp luật liên quan để sản phẩm này không được lưu hành".

Như vậy là đến thời điểm này thì việc cấm hay không cấm thuốc là điện tử đã bớt đi một ý kiến trái chiều trong luồng ý kiến “không quản được thì cấm”. Và chỉ còn tùy thuộc vào “khẳng định” và công bố thẩm định về tác hại của Bộ Y tế đối với sức khỏe người dân.

Mà Bộ Y tế, thì trong một hội thảo hồi cuối năm 2023 cho biết đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.

Trước đó thì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã 2 lần khuyến nghị Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết cấm. Trên thế giới thì đã có ít nhất 39 quốc gia và vùng lãnh thổ quy định cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Việc đề nghị Chính phủ dừng thông qua Nghị định về thuốc lá thế hệ mới của Bộ Công Thương là cần thiết và hợp lý. Trong bối cảnh thị trường thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vừa có những diễn biến mới rất đáng lo ngại.

Trên thị trường, hiện đã xuất hiện tình trạng pha trộn, tẩm ướp các chất gây nghiện trong sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trong khi đó, việc quảng cáo, mua bán qua mạng xã hội tràn lan, thiếu kiểm soát chất lượng, nhất là các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu.

Đề xuất này của Bộ Công Thương, cũng như quan điểm của Bộ Y tế cần được ủng hộ mạnh mẽ để sớm tiến tới việc cấm triệt để việc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe người dân cũng như phòng ngừa hệ lụy đã được nhìn thấy cho xã hội!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn