MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Y tế đề xuất bệnh nhân ung thư được hưởng bảo hiểm y tế 100%. Ảnh: Thùy Linh

Ủng hộ đề xuất bệnh nhân ung thư hưởng bảo hiểm y tế 100%

Lê Thanh Phong LDO | 25/08/2024 11:14

Bộ Y tế đề xuất quy định tỉ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% trong phạm vi mức hưởng đối với người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư...

Danh mục bệnh hiểm nghèo bao gồm 42 loại bệnh như ung thư, phẫu thuật động mạch vành, đột quỵ, mất thính lực, bệnh Parkinson, bại liệt...

Hưởng bảo hiểm y tế 100% với một số trường hợp cụ thể nghĩa là người bệnh sẽ được chi trả tối đa chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với bệnh nhân mắc những bệnh chỉ có cơ sở y tế tuyến cuối mới điều trị được thì người bệnh không cần xin giấy chuyển tuyến theo trình tự. Bệnh nhân được điều trị và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định. Quy định này sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại và chi phí đồng chi trả trong trường hợp phải tự đi khám, chữa bệnh vượt cấp.

Cho nên, đề xuất của Bộ Y tế rất hợp lòng dân, phù hợp với thực tế, tiết kiệm cho người dân, tăng hiệu quả trong điều trị.

Đa số người dân có mức thu nhập trung bình, khi gặp bệnh hiểm nghèo thì dù có giàu cũng hóa nghèo, thậm chí là tán gia bại sản vì bệnh tật. Đối với những trường hợp này, bệnh nhân được hỗ trợ thêm một chút về chi phí, tiết kiệm thêm một chút về thời gian đi lại, làm thủ tục chuyển tuyến, là rất có ý nghĩa.

Trên thực tế, do thủ tục chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên quá phức tạp, mất thì giờ, bệnh nhân rơi vào tình trạng bệnh nặng hơn, mất cơ hội được cứu sống. Chính vì vậy, quy định thông thoáng về chuyển tuyến giúp cho bệnh nhân gặp bệnh nguy hiểm có thêm thời gian để "giành giật" mạng sống với tử thần.

Bệnh nhân ung thư và các bệnh hiểm nghèo đang mong chờ đề xuất của Bộ Y tế được chấp thuận để họ giảm được gánh nặng chi phí trong điều trị.

Không chỉ là chuyện tiền bạc, mà có sự hỗ trợ mang tính nhân đạo, nhân văn này, bệnh nhân được tiếp sức về mặt tinh thần, có sự tự tin, lạc quan để vượt qua bệnh tật.

Nhưng bên cạnh chính sách của nhà nước, điều quan trọng hơn là các cơ sở y tế, y - bác sĩ cư xử "thông thoáng" với bệnh nhân hưởng bảo hiểm y tế. Đã là bệnh nhân, cho dù là nằm phòng dịch vụ cao cấp hay cầm tấm thẻ bảo hiểm y tế, thì dưới mắt của lương y đều như nhau. Có "từ mẫu" nào phân biệt đối xử giữa "con cái" giàu và nghèo đâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn