MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ GD ĐT đề xuất thi 4 môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Ảnh: Vân Trang

Ủng hộ phương án thi 4 môn với kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT

Lê Thanh Phong LDO | 15/11/2023 14:55

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.

Cụ thể, mỗi thí sinh thi 4 môn (2 + 2), gồm thi bắt buộc môn Ngữ văn, Toán và được lựa chọn 2 môn học trong lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đây là phương án được đa số giáo viên, học sinh và phụ huynh đồng tình.

Học sinh học đầy đủ các môn học, suốt 12 năm, các em đã tích lũy được kiến thức căn bản khi tốt nghiệp "cấp ba", chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học. Với hành trang 12 năm học, là chuẩn bị cho nhiều con đường khác nhau để đi tiếp, đạt các mục đích trong tương lai.

Nhưng vào đại học không cần ôm đồm hết các môn học, mà mỗi người có lựa chọn riêng, phù hợp với sở thích, năng khiếu để định hướng nghề nghiệp. Cho nên, chỉ bắt buộc thi hai môn Toán và Ngữ văn, còn lại 2 môn lựa chọn là quá phù hợp.

Phương án này giảm áp lực học tập cho học sinh, các em chỉ tập trung vào 4 môn thi, sẽ học tốt hơn, chất lượng kỳ thi sẽ cao hơn.

Đừng lo về chuyện bỏ bớt môn thi thì các em sẽ không lo học, bị hổng kiến thức. Học là việc cả đời, mỗi người sẽ tự bổ sung khi thấy cần thiết hoặc yêu thích. Ví dụ như nhiều người không theo ngành nghề chuyên môn về lịch sử, nhưng hiểu biết rất sâu và rộng về lịch sử, đó là do yêu thích và tự nghiên cứu.

Cũng có không ít ý kiến lo rằng, không bắt buộc thi môn ngoại ngữ thì học sinh sẽ lơ là học tiếng Anh. Trong thời đại hội nhập, tiếng Anh là ngôn ngữ chính, là công cụ để tiếp cận với tri thức khoa học, cập nhật thông tin phong phú của nhân loại.

Băn khoăn này cũng có lý, nhưng phải hiểu rằng, không phải vì không đưa môn ngoại ngữ làm môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là học sinh sẽ kém tiếng Anh. Bởi vì, sẽ có những học sinh có năng khiếu ngoại ngữ, lựa chọn môn học này để thi, và sẽ có định hướng nghề nghiệp liên quan đến tiếng Anh.

Ngay cả với những học sinh không lựa chọn môn ngoại ngữ, nhưng sau khi vào đại học, sẽ bổ sung ngoại ngữ mà mình cần, phục vụ cho học tập, nghiên cứu, du học. Không chỉ tiếng Anh mà còn tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn... Thế hệ trẻ có nhiều cơ hội để làm việc trong môi trường quốc tế, các bạn cũng có đủ các điều kiện để tự hoàn thiện trình độ ngoại ngữ.

Thi tốt nghiệp THPT theo phương án 4 môn là quyết định đúng đắn, xin ủng hộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn