MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giữa vịnh Hạ Long hiện vẫn "lõm" sóng điện thoại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vịnh Hạ Long “lõm” sóng điện thoại là thực trạng khó chấp nhận

Hoàng Văn Minh LDO | 29/05/2024 06:00

Một thực trạng rất khó tin là cho đến thời điểm này, vịnh Hạ Long – một điểm đến không thể thiếu của du lịch Việt Nam vẫn còn “lõm” sóng điện thoại.

“Lõm” sóng điện thoại, tức là – như xác nhận của Ban Quản lý vịnh Hạ Long với Lao Động, hiện chỉ một vài điểm ở gần bờ mới có sóng điện thoại nhưng tín hiệu cũng rất yếu, thậm chí mất sóng hoàn toàn do các dãy núi che chắn. Còn lại xa bờ thì dĩ nhiên là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.

Hệ lụy, du khách đi ra giữa vịnh Hạ Long tham quan là coi như bị “mất tích” cả ngày, thậm chí vài ngày vì không thể liên lạc về bờ. Điều này đã và đang gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng khi phải xử lý các vụ việc giữa vịnh cũng như trong công tác quản lý…

Hệ lụy nữa là du khách tham quan giữa vịnh Hạ Long gần như không có cơ hội để livestream cũng như đăng ngay những khoảnh khắc đáng nhớ lên mạng xã hội.

Điều này vừa gây bất tiện, “bực bội” cho du khách, vừa khiến vịnh Hạ Long mất đi cơ hội được du khách quảng bá miễn phí hiệu quả, rộng rãi trên toàn cầu.

Đây là một thực trạng không thể nào chấp nhận được đối với một điểm đến nổi tiếng thế giới như vịnh Hạ Long cũng như với du lịch của Việt Nam nói chung. Nơi đang được giao chỉ tiêu trong năm 2024 này, doanh thu từ bán vé cho du khách đạt khoảng 800 tỉ đồng từ khách quốc tế.

Sóng điện thoại cũng là một phần của hạ tầng dịch vụ du lịch. Và xin được lần nữa nhắc lại nội dung này mà Lao Động trước đó đã phân tích trong bài viết “Du lịch Việt Nam tụt bậc và báo động sự quá tải của hạ tầng dịch vụ”.

Theo đó thì hạ tầng dịch vụ du lịch – một trong những thành tố làm nên Chỉ số Phát triển du lịch (TTDI) của Việt Nam năm 2023, theo báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chỉ được 2,2 điểm và đứng thứ 80 của thế giới.

Dĩ nhiên việc vịnh Hạ Long đến thời điểm này vẫn “lõm” sóng điện thoại cũng có lý do khách quan. Trước hết, vì vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới nên mọi việc đầu tư tại đây phải theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Đặc biệt, bất kỳ hoạt động nào tác động vào các núi đá, rừng... giữa vùng lõi vịnh Hạ Long cũng phải tham khảo ý kiến của UNESCO bởi đây là Di sản thiên nhiên thế giới.

Tóm lại muốn dựng một trạm phát sóng BTS ở khu vực vịnh Hạ Long là rất khó khăn khi phải hoàn tất “một rừng” thủ tục từ trong cho đến ngoài nước đúng nghĩa. Tuy nhiên, rất khó khăn không có nghĩa là không thể nào làm được.

Tại cuộc làm việc mới đây giữa Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan với Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã kiến nghị Chính phủ sớm giao các bộ, ngành quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ việc triển khai phủ sóng thông tin di động trên vịnh Hạ Long.

Đặc biệt là giải quyết khó khăn việc lắp đặt các trạm BTS trong vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Quảng Ninh kiến nghị về nội dung này. Nhưng rất hy vọng đây sẽ là lần kiến nghị cuối cùng và sớm thôi, vịnh Hạ Long không còn "lõm" sóng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn