MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ “ăn” thiết bị y tế chống dịch tại CDC Hà Nội: Còn hơn cả tội ác

Linh Anh LDO | 22/04/2020 21:56
Câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu đã là vi phạm pháp luật. Đằng này giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cùng đồng bọn nâng khống giá trị các thiết bị chống dịch COVID-19 thì còn hơn cả tội ác.

Nhà nước đang phải gồng mình dùng tiền ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với số tiền hàng chục ngàn tỉ thì mới thấy tiền với nhà nước trong lúc này cần kíp đến mức độ nào.

Trong bối cảnh có cả những cụ già chắt bóp dành dụm từng đồng gửi những người khó khăn hơn, trong bối cảnh có những cây ATM gạo miễn phí mà không cần hô hào nhiều người đóng góp từng cân gạo chống đói thì mới thấy hành vi thông đồng đẩy giá thiết bị y tế của ông Nguyễn Nhật Cảm- giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội không chỉ là vô cảm mà là tội ác.

Một trung tâm, được coi là tiền đồn, là phòng tuyến đầu tiên trong chống dịch COVID-19 tưởng chừng đã đứng vững trước con vius SARS-CoV-2 thì đã bị đồng tiền hạ gục. Nói cách khác, virus tham lam đã chiến thắng một số người đã không giữ được mình.

Trong lúc này, khi cả nước chống dịch thì hành vi trục lợi, gian lận một cái khẩu trang đã bị lên án, gian lận cả một thiết bị xét nghiệm COVID-19 trị giá cả tỉ đồng lại càng không thể chấp nhận được.

Thông tin từ báo chí, CDC Hà Nội có mua thêm một hệ thống xét nghiệm realtime PCR, do số lượng mẫu nghi nhiễm Covid-19 cần xét nghiệm gia tăng với giá khoảng 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, một nhà cung cấp thiết bị xét nghiệm vào loại lớn trên thị trường cho biết giá một hệ thống xét nghiệm như thế này không quá 4 tỉ đồng. 

Lý do cho sự bất thường này là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua nhiều cơ sở y tế đã tổ chức mua sắm các trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế và đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu cung ứng bằng hình thức chỉ định thầu thay phải đấu thầu.

Tuy Luật Đấu thầu cho phép gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách nằm trong nhóm được chỉ định thầu. Thế nhưng đây rõ ràng là một kẽ hở đã bị lợi dụng.

Một mình ông Cảm không làm được mà cần thêm các đối tượng, từ trưởng phòng tài chính- kế toán, giám đốc công ty vật tư đến bộ phận định giá tạo thành hẳn một đường dây.

Còn đường dây nào khác? Câu hỏi tiếp tục chờ cơ quan chức năng trả lời nhưng động thái này sẽ chắc chắn ngăn chặn tội ác những kẻ vì lòng tham, lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng sự cần kíp có thiết bị y tế để thông đồng trục lợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn