MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị can trong đường dây xâm nhập trái phép mạng viễn thông, quảng cáo cá độ trái phép bị Công an Quảng Nam bắt giữ. Ảnh CACC

Web cơ quan nhà nước rao cá độ, lỗi không chỉ ở tội phạm

Thanh Hải LDO | 29/08/2024 14:00

Công an Quảng Nam vừa bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vì liên quan đến quảng cáo cá độ trái phép.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn Quảng Nam và một số địa phương khác, với nhiều đối tượng tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 7 bị can về các tội danh trên. Trong đó, bắt, tạm giam bị can đối với ông Lê Châu Long (sinh năm 1971, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.

Tội phạm công nghệ cao mới xuất hiện nhưng ngày càng nhiều, thủ đoạn tinh vi, lừa đảo được nhiều người, bị Công an liên tục khởi tố điều tra, xử lý. Nhưng, tội phạm công nghệ cao, tiếp tay cho quảng cáo phi pháp, cá độ cờ bạc... là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh là thông tin gây sốc.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị và các bị can được xác định là những người có trình độ về công nghệ thông tin, từng làm việc trong các trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương; một số đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước...

Từ năm 2019 đến năm 2024, các đối tượng này đã lợi dụng việc được giao quản trị các website của cơ quan Nhà nước và ngành Giáo dục để chèn các link quảng cáo, thu tiền quảng cáo trái phép. Đặc biệt, các link quảng cáo này chuyển hướng đến các trang cá độ, đánh bạc, quảng cáo cờ bạc trái phép trên mạng…

Đây không chỉ là tội phạm công nghệ cao, mà còn minh chứng cụ thể nhất về đối tượng cán bộ thoái hóa, biến chất, băng hoại về đạo đức.

Quảng cáo phi pháp, cá độ cờ bạc, tiếp tay lừa đảo trên các website chính thống của cơ quan nhà nước thì không chỉ khiến người dân bị nhầm lẫn, mà còn ảnh nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc trực tuyến...

Mọi cá nhân vi phạm pháp luật đều phải trả giá. Nhưng vụ việc cho thấy, công tác quản lý tại chỗ, giám sát công việc hàng ngày tại một số cơ quan nhà nước, các sở có liên quan cho thấy sự lỏng lẻo. Các website của cơ quan Nhà nước, ngành Giáo dục bị chiếm dụng, chèn link quảng cáo trái phép để duy trì hoạt động tội phạm từ năm 2019 đến năm 2024 nhưng không bị phát hiện. Chỉ đến khi Công an điều tra, khởi tố thì mới lộ diện, bất ngờ.

Vì vậy, ngoài các cá nhân phạm pháp, bị truy tố hình sự, các cơ quan, sở ngành - nơi công tác các đối tượng này cũng cần rà soát, truy trách nhiệm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý website của cơ quan Nhà nước. Và quan trọng hơn, phải tìm giải pháp hợp lý để tăng cường công tác quản lý, giám sát, bịt kẽ hở để hạn chế nguy cơ sai phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn