MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển nữ Việt Nam với lần đầu tiên tham dự World Cup, được đánh giá là ẩn số thú vị. Ảnh: Thanh Vũ

World Cup nữ 2023 và cơ hội về một bước tiến lớn trong chi trả thưởng

Hoàng Văn Minh LDO | 21/07/2023 19:00

Hôm qua (20.7), World Cup nữ 2023 khai mạc nhưng không có “bước tiến” nào về việc trả thưởng trực tiếp đến từng cầu thủ thay vì qua các liên đoàn như kỳ vọng và thông tin trước đó.

Hôm 17.7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phát thông báo cho biết, quyết định trả khoản tiền 30.000 USD/cầu thủ (hơn 710 triệu đồng) tới các cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023, thay vì thông qua các liên đoàn bóng đá như lâu nay.

Đây là lần đầu tiên và là kết quả của quá trình đấu tranh của các cầu thủ thông qua Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (FiFPro).

"Đây là một bước tiến lớn của FIFA. Sự thay đổi này sẽ giúp ích cho nhiều nữ cầu thủ trên toàn cầu. Họ luôn chịu thiệt thòi về mức đãi ngộ dù cũng dự World Cup như đội tuyển nam” - Alex Morgan, nữ tuyển thủ Mỹ, nói trên tờ Daily Mail.

Tuy nhiên sau đó, trang tin thể thao ESPN dẫn lời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phủ nhận điều này.

"Chúng tôi đảm bảo số tiền thưởng cho các cầu thủ. Mọi cầu thủ sẽ nhận được số tiền như đã thông báo. Tuy nhiên, việc đảm bảo các khoản thanh toán được chuyển trực tiếp đến từng cầu thủ là không khả thi.

Thay vào đó, FIFA vẫn sẽ chi trả số tiền thưởng cho các liên đoàn bóng đá, nhưng chúng tôi yêu cầu một phần tiền phải được chuyển lại cho cầu thủ" - ông Gianni Infantino nói.

Những lùm xùm về tiền thưởng, chia thưởng cho các cầu thủ bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ ở cấp độ đội tuyển quốc gia sau mỗi giải đấu là thực trạng khá phổ biến của nhiều đội tuyển trên thế giới.

Ở Việt Nam, sự lùm xùm về tiền thưởng, chia thưởng đối với bóng đá nữ nhiều năm nay cứ đến hẹn lại lên, gây không biết bao nhiêu thương tổn cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Và căn cớ không chỉ đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mà còn từ cả những nhà tài trợ.

Có lần, như năm 2020, sau một giải đấu, ông Mai Đức Chung - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - lúc đó thậm chí đã thay mặt đội xin từ chối nhận khoản tiền thưởng 500 triệu đồng từ một nhà tài trợ bởi cách thưởng kiểu "ban ơn".

Lý của ông Mai Đức Chung là "của cho không bằng cách cho". Nên dù VFF sau đó đã đứng ra dàn xếp, nhưng ông Chung và đội nữ vẫn kiên quyết từ chối nhận tiền như một sự bảo vệ lòng tự trọng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có mặt tại World Cup nữ 2023. Và bắt đầu từ ngày 22.7 tới đây, những cô gái xinh đẹp của chúng ta còn có cơ hội làm nên những lịch sử nữa nếu ghi được bàn thắng, có những trận hoà, thậm chí là thắng trước những đối thủ rất mạnh ở tầm thế giới.

Và dù FIFA lần này vẫn không có được “bước tiến lớn” về chi trả tiền thưởng nhưng chúng ta, cụ thể là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, những nhà tài trợ… vẫn còn nguyên cơ hội để thực hiện một “bước tiến lớn” về việc chi trả tiền thưởng cũng như các chế độ đãi ngộ khác đối với đội tuyển nữ của mình sau giải đấu này và những giải đấu tiếp theo...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn