MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sạc pin xe điện không phải là "thủ phạm" chính gây ra cháy nổ Ảnh: Hải Nguyễn.

Xe điện không phải là thủ phạm gây cháy, tất cả do sự bất cẩn của con người

Lê Thanh Phong LDO | 17/09/2023 06:32

Sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội, đã có những ý kiến cho rằng sạc pin xe điện là nguyên nhân cháy nổ.

Ý kiến này cũng có cơ sở, bởi vì đã có nhiều vụ xảy ra cháy xe máy điện khi đang sạc. Tuy nhiên, cần phải xem xét việc có nên cấm sạc pin xe điện hay không phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, không phải quyết định do cảm tính sau khi quan sát một vài hiện tượng.

Thứ nhất, không có quy định nào cấm cư dân ở chung cư không được sử dụng các loại xe đạp, xe máy điện. Khi đã sử dụng xe điện, đương nhiên phải sạc pin. Chưa kể, người khuyết tật thường sử dụng các loại xe điện, họ phải nạp điện để vận hành phương tiện.

Thứ hai, xe đạp, xe máy, xe lăn điện là tài sản của công dân, công dân có nhu cầu được bảo đảm an toàn tài sản, chung cư phải phục vụ nhu cầu đó.

Nếu cứ đổ cho xe điện là quá "oan", vì có rất nhiều nguyên nhân xảy ra cháy nổ. Do chập điện, do xe máy rò rỉ xăng, do người dân sử dụng bình gas không an toàn, do đốt vàng mã, thắp nhang cúng kiếng. Ví dụ, vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết ở TPHCM là do cháy xe máy trong tầng hầm.

Tổng kết tất cả các vụ cháy chung cư, sẽ thấy có bao nhiêu vụ do xe điện và bao nhiêu vụ do các nguyên nhân khác thì sẽ rõ "thủ phạm".

Dù nguyên nhân gì đi nữa thì cũng là do con người, không phải do xe cộ, do dây điện, do vàng mã và những vô tri khác. Nói cụ thể hơn, do các cơ quan quản lý buông lỏng trách nhiệm, do người dân bất cẩn, cẩu thả trong việc phòng chống cháy nổ, không có trách nhiệm với tính mạng, tài sản của mình và của cộng đồng.

Chung cư trong hẻm, cấp giấy phép một đằng, xây một nẻo, chồng chất thêm nhiều tầng là do quản lý. Chỉ chừng đó thôi đủ để thấy rằng, có sự không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Trở lại câu chuyện xe điện, không thể cấm mà cần đưa ra các quy định về sử dụng đúng cách để đề phòng cháy nổ, như quy định sạc pin trong tầng hầm hay trong căn hộ. Đã đưa ra quy định thì có kiểm tra, giám sát, bảo đảm không để xảy ra sai sót.

Qua vụ cháy chung cư mini gây ra thảm kịch chết chóc mà chúng ta vừa chứng kiến, chính quyền và mỗi người dân phải có ý thức hơn về an toàn. Không quản lý tốt, không thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, thì cái giá phải trả không thể tính hết được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn