MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xem thể thao, nhu cầu và thực tế

Lê Vinh LDO | 05/06/2024 09:57

Có mấy anh bạn yêu thể thao, rất thích xem thể thao, môn gì cũng xem được, từ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cho đến golf, đua xe… Từ thể thao trong nước đến thể thao quốc tế, nhu cầu xem bất kỳ lúc nào. Có hỏi xem nhiều thế để làm gì, các anh cũng chả nói về lý do cụ thể nào cả, vì nó như nhu cầu, như một kiểu cảm xúc lúc nào cũng cần được sống trong không khí ồn ào, sôi động của đa phần các môn thể thao.

Xem rồi bàn luận, đánh giá, thậm chí tìm hiểu, nghiên cứu và cuối cùng trở thành chuyên gia ở mọi môn thể thao, nhưng mỗi người một góc độ nên câu chuyện luôn thú vị. Hỏi, để xem nhiều, xem hết các môn thể thao như thế, ngoài việc là “tỉ phú thời gian”, hẳn là phải đăng ký nhiều kênh, nhiều gói cho các thiết bị ở nhà, download nhiều app (ứng dụng) cho điện thoại lắm nhỉ? Và cũng tốn một khoản tiền kha khá mỗi tháng, từ internet đến thuê bao.

Tuy nhiên, câu trả lời rõ ràng và ráo hoảnh: “Xem trang lậu thì miễn phí”. Câu hỏi đặt ra là, người xem lậu có bị đánh đồng là xấu giống như trang web phát bóng đá, thể thao lậu mà các cơ quan chức năng đã và đang tìm cách ngăn chặn? Có thể, xem qua trang web lậu là tiếp tay cho những vi phạm, nhưng nhu cầu và sự tiện lợi kết hợp lại với nhau, chỉ cần vài thao tác, khiến người ta phải giải quyết nhu cầu theo cách như vậy.

Hỏi, thấy báo, đài tuyên truyền là các kênh lậu có tiếp tay, quảng cáo cho việc cá độ, rồi các thứ linh tinh vi phạm pháp luật, các anh bảo chả quan tâm đến việc đó. Vì nhu cầu là xem thể thao, không phải cá độ. Và đôi khi cũng bật cười vì những câu bình luận thú vị, đầy hình ảnh và chuyên môn cũng rất sâu.

Vậy, có thể thấy, nhu cầu xem thể thao vẫn luôn là rất lớn, nhưng không phải tất cả xem qua trang web lậu để đi theo con đường vi phạm pháp luật. Hơn thế nữa, khi trong nước có nhiều đơn vị truyền hình và mỗi đơn vị lại sở hữu bản quyền của một giải đấu, người hâm mộ sẽ phải đăng ký thuê bao, tải app khá nhiều để xem. Mà đôi khi, các sự kiện muốn xem chỉ diễn ra trong thời gian vài ngày hoặc 1 tháng.

Mặc dù giữa các đơn vị cũng đã có sự kết hợp để phát các kênh sóng của nhau, nhưng ngoài việc đăng ký thuê bao của đơn vị này, muốn xem chương trình của nhóm kênh đài kia thì lại phải thêm một khoản phí nữa. Không phải ai cũng có điều kiện như vậy. Đấy là chưa nói đến việc các nhà đài vẫn phải tính toán, đặt lên bàn cân việc nên mua giải đấu nào, đầu tư vào sự kiện nào, rồi nếu mua được thì gói cước lại quá cao...

Tuyên truyền, định hướng, xử phạt hay gì đi nữa thì thực sự khó để giải quyết bài toán ngăn chặn, cấm xem trên các kênh lậu. Bởi một khi cung không đáp ứng được cầu, họ phải tự tìm cách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn