MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa/ báo Lao Động.

Xét nghiệm chay, giấy lụi, dây niêm phong khống

ANH ĐÀO LDO | 10/07/2019 07:00

Dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan khắp 62/63 tỉnh thành. Thậm chí cả huyện đảo Phú Quốc, tưởng như biệt lập với đất liền cũng đã có dịch. Nhưng làm sao có thể ngăn dịch khi các lô lợn dương tính với tả được cấp giấy lụi bởi chính cán bộ thú y?

Một lô lợn 14 con, gần 2 tấn trong đó có những con chết “dương tính với dịch tả lợn Châu Phi” đã được Đội CSGT Cát Lái (TPHCM) chặn bắt. Đường đi của “lô tả” này sau đó được xác định là từ một hộ chăn nuôi ở xã Bàu Cạn (Long Thành, Đồng Nai), thuộc vùng đang có dịch tả lợn Châu Phi để đưa tới một cơ sở giết mổ ở Vĩnh Long.

Trên báo chí, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai Trần Văn Quang cho biết, đã quyết định tạm đình chỉ công tác, không phân công kiểm dịch viên Ninh Văn Trường. “Cán bộ này làm sai quy trình. Nếu đúng phải có kết quả xét nghiệm khi lô lợn ấy âm tính mới được chuyển đi. Đằng này bỏ qua quy trình, thực hiện việc xét nghiệm chay” - lời ông Quang.

Xét nghiệm chay - cấp giấy “lụi” - từ cán bộ thú y. Điều đó chỉ có thể hiểu theo đúng một nghĩa: Chính người có chức trách chống dịch đang khiến dịch bệnh lây lan khắp nơi mà chỉ bảo hành vi ấy “thiếu trách nhiệm” có lẽ còn là quá nhẹ nhàng.

Dịch tả lợn Châu Phi, tới ngày 7.7.2019, đã lây lan đến Tây Ninh, địa phương cuối cùng của vùng Đông Nam Bộ. Có nghĩa rằng dịch đã lây lan khắp 62/63 tỉnh thành (chỉ còn duy nhất Ninh Thuận chưa phát hiện dịch).

Câu trả lời về sự lây lan có thể nhìn thấy qua tờ giấy được cấp “lụi” kia, hoặc phổ biến hơn, từ những lô lợn đi từ Quảng Ngãi, qua tới 6 tỉnh với dày đặc các trạm kiểm soát dịch liên ngành tới tận TPHCM mới bị phát hiện.

Và trên xe, cơ quan chức năng phát hiện những sợi dây niêm phong chưa sử dụng được cho là do cán bộ thú y Quảng Ngãi “cấp khống” cho tài xế.

Có vẻ như cuộc chiến chống dịch bệnh của chúng ta mới chỉ đang nhấn mạnh tới những lô lợn “không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y”, nhưng vụ việc “Xét nghiệm chay - cấp giấy “lụi” - hay những sợi dây niêm phong được cấp khống đang giải thích sự bất lực trong việc ngăn chặn, giải thích vì sao dịch tả vẫn gần như không thể kiểm soát,

Liệu có ai đảm bảo những lô lợn dương tính với dịch tả vừa bị bắt giữ với những “giấy lụi, dây khống” là cá biệt, là cuối cùng?

Liệu chúng ta có thể chống được dịch bệnh khi ngay trong lực lượng chống dịch chủ lực cũng đang dính “bệnh”?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn