MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hộ dân tự làm "bờ đê" chống ngập lụt Ảnh: Chân Phúc

Xin hỏi các dự án chống ngập lụt tại TP. HCM tới đâu rồi?

Lê Thanh Phong LDO | 08/11/2021 10:53

Trong hai ngày 5 và 6.11, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM ngập lụt do triều cường, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Những lúc khốn khổ trong ngập lụt, người dân TPHCM lại hỏi đến các dự án chống ngập của thành phố không biết triển khai tới đâu rồi.

Năm nào dân cũng nghe nói đến các dự án chống ngập của thành phố, số tiền thì không thể nhớ nổi, dự án cũng rất nhiều, cam kết cũng không ít. Nhưng hiện thực cuộc sống thì vẫn như xưa, ngập lụt vẫn diễn ra thường xuyên, người dân phải chịu cảnh "sống chung với ngập lụt".

Sống chung với ngập lụt bằng cách, nhiều nhà tự làm "bờ đê" để ngăn nước, rồi dùng các vật dụng tát nước ra. Chống chọi được chút nào hay chút đó, nhưng rồi cũng phải chịu ngập, vì không sức đâu chống lại được nước.

Sống chung với ngập lụt là buôn bán sinh sống trên con nước nổi. Dù cả con đường biến thành sông, thì người dân cũng phải bán quán, mở cửa hàng, kiếm được đôi đồng còn hơn ngồi bó tay chịu đói.

Sống chung với ngập lụt là bà con phải đi lại, phải đi làm việc, đi làm ăn. Dù biết rằng xe phải chết máy, phải dẫn bộ, phải tốn tiền sửa chữa, nhưng không thể không đi làm, không thể không đưa đón con đi học....

Nhưng câu hỏi đặt ra là chẳng lẽ chính quyền để cho dân phải sống khổ sở mãi như vậy hay sao?

Một người dân trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 nói với phóng viên Lao Động: "Tình trạng này diễn ra mấy chục năm nay, mỗi lần mưa lớn hay triều cường dâng là ngập, tát nước rất vất vả, kinh doanh ế ẩm" 

Xin được nhắc lại là "diễn ra mấy chục năm nay". Vậy thì, những dự án chống ngập ồn ào trên ti vi đến nay thế nào? 

Ví dụ như dự án bờ tả sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Rạch Ngang đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng khởi công năm 2017, dự tính hoàn thành năm 2020 nhưng  đến nay vẫn chưa xong.

Dự án ngăn triều có vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, xây dựng ở quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, dự kiến hoàn thành giai đoạn một năm 2020, giúp kiểm soát ngập do triều dâng, với khu vực khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Nhưng đến nay vẫn chưa đâu vào đâu.

Còn nhiều dự án chống ngập khác nữa, chưa được triển khai hoặc chưa hoàn hành theo đúng tiến độ.

Kéo dài thời gian, đội vốn là tình trạng đối với đa số dự án đầu tư hạ tầng, xây dựng giao thông, chống ngập lụt. Người dân chờ đợi nhiều năm đến nổi không còn tin vào những cam kết "trên ti vi" nữa.

Đừng nói đến những thay đổi to tát, chỉ cần tập trung làm những dự án này cho tốt, bộ mặt đô thị sẽ được cải thiện, đời sống người dân được tốt hơn. Niềm tin của người dân vào chính quyền tự khắc được củng cố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn