MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Nghiêm Quang Minh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Xử lý chủ chung cư mini bị cháy và làm rõ những cá nhân chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong LDO | 14/09/2023 10:52

Ngày 13.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini bị hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thông tin báo cháy lúc 23h22 ngày 12.9, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn kịp thời, trong điều kiện rất khó khăn, không gian hẹp, nhưng đến 0h15 ngày 13.9, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm người bị mắc kẹt.

Tính đến 19h20 ngày 13.9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Phải có nhiều cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm về hậu quả nghiêm trọng này.

Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Khởi tố chủ chung cư là có cơ sở, để xảy ra vụ cháy với mất mát quá lớn như vậy, không thể loại trừ vai trò của ông chủ. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ mức độ vi phạm đến đâu.

Thử đặt giả thiết Nghiêm Quang Minh không thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, đương nhiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vi phạm quy định phòng cháy, để cho chừng đó người chết và bị thương, thật khó tính hết "tội".

Nhưng không chỉ một mình ông chủ chung cư mini gánh hết trách nhiệm, mà còn những đơn vị, cá nhân liên quan. Để cho chủ chung cư vi phạm quy định mà không kiểm tra, kiểm soát, đó là buông lỏng quản lý.

Khi điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy này, cần phải làm rõ những "chuyện" đằng sau, không thể để cho những người vô trách nhiệm thoát tội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Không xử nghiêm những cá nhân vi phạm, thì sẽ không ngăn chặn được hỏa hoạn do sự tắc trách, vô trách nhiệm của người và cơ quan quản lý.

Sau vụ cháy, UBND TP Hà Nội cũng có công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini). Dù quá muộn, nhưng còn hơn không.

Có điều, từ vụ cháy này, chính mỗi người dân cũng phải biết tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện các quy định an toàn phòng cháy. Một người bất cẩn, cẩu thả dẫn đến cháy nổ, có thể gây ra họa lớn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn