MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử lý kẻ sai, bảo vệ người đúng để thầy thuốc tự tin hành nghề

Lê Thanh Phong LDO | 24/06/2022 08:08
Sau những vụ khởi tố, bắt tạm giam những người có sai phạm liên quan đến kit test Việt Á và đấu thầu vật tư thiết bị y tế, các cơ sở y tế gần như tạm ngưng mua sắm, dẫn đến thiếu hụt thuốc men trầm trọng.

Chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế chiều 23.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sai thì phải xử lý, đúng thì phải bảo vệ. Nếu các cơ quan, cá nhân thực sự vô tư, trong sáng, minh bạch, công khai và chống tiêu cực trong đấu thầu, mua sắm thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ.

Lời này của Thủ tướng nói trúng gan ruột của y bác sĩ, cán bộ ngành y tế cũng như lãnh đạo các địa phương. 

Hiện nhiều bệnh viện, cơ sở y tế không dám mua sắm, đấu thầu vật tư, thuốc men vì tâm lý e ngại, sợ sai, không dám làm. Một lần nữa, xin nhắc lại lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa phát biểu trước diễn đàn Quốc hội hôm 2.6: "Hiện nay, nhiều người cho rằng, bây giờ làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai hay không, sai cũng không biết sai chỗ nào và thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm".

Không ít cán bộ ngành y, lãnh đạo các địa phương đang có suy nghĩ và mối lo như vậy đó.

Không chỉ chuyện mua sắm hôm nay, mà nhiều địa phương giải quyết chưa xong những tồn tại của đợt dịch vừa qua. Tinh thần "chống dịch như chống giặc", các mệnh lệnh "thần tốc", "đảm bảo không lây lan dịch bệnh", "người đứng đầu phải chịu trách nhiệm" đã tạo áp lực lên các địa phương.

Những công điện hỏa tốc chỉ đạo các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch đến dồn dập, thông tin dịch bùng phát ở TPHCM và các tỉnh phía Nam, tiếp theo là Hà Nội, đã buộc các địa phương bằng mọi giá phải xây dựng cho được các "pháo đài" của mình.

Trong bối cảnh đó, một số đơn vị, địa phương tiến hành mượn, mua vật tư, kit test, sinh phẩm xét nghiệm từ các nhà cung cấp. Không ai có thể dự báo được dịch khi nào qua, cho nên, mua hay mượn được chừng nào tốt chừng đó để đủ nguồn vật tư y tế bảo vệ dân, phòng lây lan dịch bệnh. Đến nay, khi dịch đã tạm qua đi, thì một số vật tư y tế tồn đọng không có cách giải quyết.

Mượn hay mua thì cũng phải trả, như vậy thì cần có cơ chế, quy định về thanh quyết toán rõ ràng, minh bạch, để các địa phương yên tâm.

Nếu phát hiện ai tham nhũng, nhận hối lộ thẳng tay xử, còn người ngay thì phải bảo vệ.

Người ngay không được bảo vệ, thì khi có dịch bùng phát, sẽ chẳng có mấy ai dám đưa ra quyết định cá nhân, dám xông ra tuyến đầu, vì sợ rằng sau đó sẽ trở thành tội phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn