MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xuất khẩu lao động phí 0 đồng, "món quà" là cả tiền đồ của lao động nghèo

Thanh Hải LDO | 03/05/2023 19:18

Được tuyển dụng, làm việc trong bối cảnh hàng vạn người đang bị thất nghiệp hiện nay đã là quá may mắn. Nhưng được sang Nhật Bản làm việc, với chi phí 0 đồng quả là món quà quá lớn đối với người lao động nghèo ở Đắk Lắk.

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk ngày 3.5 cho biết, vừa có 8 lao động tại địa phương trúng tuyển sang thị trường Nhật Bản làm việc với chi phí 0 đồng. Số lao động được tuyển dụng này do một doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn vào giữa tháng 3.2023. Công việc của những lao động này ở Nhật là hàn bán tự động và lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm.

Đây cũng là lần đầu tiên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk kết nối thành công với một doanh nghiệp cung ứng các đơn hàng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí "0 đồng".

Về số người đi xuất khẩu lao động chưa nhiều, nhưng thông tin này là vô cùng ý nghĩa, nhất là đối với những lao động đang thất nghiệp, cư trú ở các vùng quê nghèo, vùng sâu, vùng xa. Bởi, thông thường, để được đi xuất khẩu lao động, hoặc sang làm việc tại thị trường Nhật Bản, người lao động phải đóng khoản chi phí ban đầu từ 100-150 triệu đồng.

Để có khoản đóng phí cả trăm triệu đồng khi đi xuất khẩu lao động, nhiều người đã phải cầm cố nhà, đất, vay mượn khắp nơi. Thậm chí, nhiều người không được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, đã phải "bốc" nóng, vay lãi suất cao... để rồi gia đình phải oằn lưng trả nợ. Người lao động gần như làm việc không công nhiều năm để gom góp, trả lãi, nợ vay.

Nhiều trường hợp không may, bị "vỡ" hợp đồng, bị trục xuất, mất việc ở nước ngoài thì bi đát hơn. Lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần chồng chất, mâu thuẫn phát sinh khi nhà cửa không còn...

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động sau dịch, nhiều nơi người lao động thất nghiệp tăng cao. Riêng tại Đắk Lắk, chỉ 3 tháng đầu năm 2023 có tới 37 doanh nghiệp giải thể, 395 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, hơn 1 nghìn người nộp hồ sơ, chờ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp... Nên việc được đi xuất khẩu lao động với chi phí 0 đồng đối với người lao động nghèo ở Đắk Lắk hôm nay là một món quà quá lớn, đôi khi là cả một tiền đồ của hộ nghèo.

Đây là mô hình cần được các địa phương học tập, nhân rộng để áp dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn