MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

5 vụ tai biến khi hút mỡ bụng "tai tiếng" trong năm 2019

H.Giang LDO | 31/12/2019 12:30

Hút mỡ bụng là một kỹ thuật thường quy và là nhu cầu chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, năm 2019, nhiều ca tai biến liên quan đến hút mỡ bụng đã xảy ra, khiến cho nhiều người phải cân nhắc lại khi có ý định hút mỡ bụng. 

1. Nữ bệnh nhân tử vong vì hút mỡ bụng tại Bệnh viện An Việt

Ngày 12.4, bệnh nhân 25 tuổi ở Phú Thọ đến Bệnh viện An Việt để hút mỡ bụng và tạo hình thành bụng mini. Tối 5.4, bệnh nhân bắt đầu được gây tê tủy sống để thực hiện thủ thuật, nhưng ngay sau đó có biểu hiện bất thường, trụy mạch, ngừng thở.

Bệnh viện An Việt đã cấp cứu ngay tại chỗ theo phác đồ sốc phản vệ. Rạng sáng 6.4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do thiếu máu não, phù não nặng. Chiều 10.4, bệnh nhân tử vong. Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện An Việt.

Hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt đã bị đình chỉ sau vụ việc. Ảnh: A.T
2. Hút mỡ bụng cho thai phụ, bệnh viện bị phạt 155 triệu đồng, đình chỉ 9 tháng

Tháng 9.2019, chị N.A. (28 tuổi, ngụ Hà Nội) đến thẩm mỹ viện Sophie International tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng. Sau khi nộp 148 triệu, thẩm mỹ viện Sophie International dẫn chị A. đến Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS để làm xét nghiệm, ký giấy cam kết và tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng, lưng, vai, bắp tay, nách và cắt, căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân trở về Hà Nội thì có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Sau khi khám tại bệnh viện tư, bệnh nhân bàng hoàng phát hiện đã mang thai 8 tuần. Được biết tại thời điểm hút mỡ bụng, chị A. đã mang thai khoảng 4 tuần.

Qua kiểm tra, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định thẩm mỹ viện Sophie International chưa được cấp phép thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng. Thẩm mỹ viện này đã bị phạt 150 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng và buộc tháo gỡ, xóa những nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

3. Suýt chết khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện chỉ được phép gội đầu

1.10, sau thủ thuật hút mỡ ở bụng bơm nâng ngực ở một thẩm mỹ viện, cô gái 28 tuổi co giật 3 lần rồi ngất xỉu, được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng rối loạn tuần hoàn não, nghi ngộ độc thuốc tê.

Trước đó được nhân viên một thẩm mỹ viện làm thủ thuật hút mỡ ở bụng và cánh tay cho vào máy ly tâm tách mỡ rồi bơm vào ngực, gọi là phương pháp nâng ngực bằng cách tiêm mỡ tự thân. Sau gần 5 giờ làm thủ thuật, bệnh nhân mệt và lạnh dần, co giật rồi ngất xỉu. Song, thẩm mỹ viện vẫn giữ lại bệnh nhân để "hồi sức", đến 1h sáng mới chuyển vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo.

Cô gái nhập viện vì hút mỡ bụng ở cơ sở trái phép. Ảnh: BSCC

4. Biến chứng, phải đi cấp cứu sau hút mỡ bụng

23.10, người phụ nữ 58 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân Dân 115 trong tình trạng mệt, khó thở do 4 ngày trước đó, bệnh nhân đã thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng ở một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận 10. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, điều trị, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã tương đối ổn định.

5. Người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn

Ngày 27.12, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc một bệnh nhân nam nghi tử vong do hút mỡ bụng tại cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đáng chú ý, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện Việt Hàn không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. 

Thẩm mỹ viện Việt Hàn- nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.T

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn