MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những dấu hiệu cho thấy da của bạn đang lão hoá. Ảnh: Brightside

7 dấu hiệu cho thấy da mặt của bạn đang lão hóa

THANH VÂN (THEO BRIGHTSIDE) LDO | 15/11/2021 15:00

Thay đổi lối sống và thói quen ngay khi phát hiện các dấu hiệu sớm của lão hóa da đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tận hưởng vẻ trẻ trung lâu hơn.

1. Bạn có những nốt mụn nhỏ trên mặt

Những mụn nhỏ li ti trên mặt được gọi là mụn thịt, có màu trắng, thường xuất hiện xung quanh mũi và má. Chúng có thể phát triển khi da của chúng ta bắt đầu mất khả năng tẩy tế bào chết. Sử dụng quá nhiều các sản phẩm như kem steroid có thể khiến da chúng ta lão hóa nhanh hơn và gây ra mụn thịt.

2. Môi của bạn ngày càng mỏng

Nếu bạn nhận thấy đôi môi của mình bắt đầu mỏng đi ở độ tuổi đôi mươi, thì có thể làn da của bạn đang lão hóa nhanh hơn bình thường. Nguyên nhân chính có thể là do sự suy giảm collagen trong môi của bạn. Nó cũng có thể do mất nước, do bạn thường xuyên sử dụng ống hút, phơi nắng quá nhiều và thiếu vitamin C.

3. Da của bạn dễ bị tổn thương

Da của chúng ta cũng có thể bị lão hóa nhanh hơn chúng ta nghĩ nếu chúng ta có những vết bầm tím xuất hiện một cách bí ẩn. Điều này xảy ra do da của chúng ta trở nên mỏng hơn bình thường, khiến da dễ bị bầm tím và vết thương chậm lành hơn. Dưỡng ẩm da thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa điều này.

4. Mí mắt của bạn bắt đầu sụp xuống

Bạn có thể phải ngừng dụi mắt nhiều hơn bình thường nếu nhận thấy mí mắt bắt đầu sụp xuống. Điều đó còn được gọi là bệnh ptosis, sụp mí mắt cũng có thể xảy ra khi sử dụng thường xuyên kính áp tròng cứng hoặc có thể là ảnh hưởng của phẫu thuật mắt gần đây.

5. Đầu mũi của bạn đã thay đổi hình dạng

Đối với hầu hết mọi người, sự thay đổi hình dạng của mũi tự nhiên xảy ra ở độ tuổi bốn mươi của chúng ta. Thật không may, lão hóa da do tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến điều này xảy ra sớm hơn.

6. Bạn thấy rất nhiều nốt ruồi đỏ trên mặt

Những nốt ruồi đỏ này còn được gọi là u mạch anh đào và thường thấy ở những người trên 30 tuổi, với số lượng ngày càng tăng ở những người trên 40 tuổi. Những nốt đỏ này không có hại, nhưng có những lựa chọn cho những ai muốn loại bỏ chúng, chẳng hạn như phẫu thuật lạnh và phẫu thuật laser.

7. Bạn có đôi mắt sưng húp dường như không bao giờ hết sưng

Lý do khác khiến đôi mắt sưng húp, ngoài việc thiếu ngủ, đó là sự tích tụ chất lỏng xung quanh mắt. Một trong những cách để làm cho nó biến mất là cắt bỏ thức ăn mặn khỏi chế độ ăn uống của bạn để ngăn ngừa giữ nước ở vùng mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn