MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì vỉa hè

H.Long LDO | 29/11/2018 16:36
Đến chiều 29.11, đã có 73 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Phần lớn bệnh nhân cho biết, trước đó họ có ăn bánh mì tại một cơ sở ở TP. Buôn Ma Thuột.

Liên quan đến vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một quán vỉa hè ở TP. Buôn Ma Thuột, chiều 29.11, BS Lê Thị Châu - Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Đắk Lắk - xác nhận, tính đến đầu giờ chiều đã còn 73 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo BS Lê Thị Châu, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử người đến lấy lời khai của các nạn nhân. Ban đầu, nhiều người trong tổng số 73 trường hợp nghi ngộ độc được nhập viện ở các Bệnh viện Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đều khai đã ăn bánh mì tại cơ sở Cô D (ngã tư Phan Chu Trinh – Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột).

“Bên cạnh việc lấy lời khai, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã lấy các mẫu bánh mì gửi tới Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm nguyên nhân ngộ độc. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lập đoàn kiểm tra cơ sở này” – BS Châu nói.

“Được sự chỉ đạo của ngành y tế, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai chủ cơ sở bánh mì Cô D; đồng thời, niêm phong toàn bộ số nguyên liệu của cơ sở này để phục vụ điều tra”  - BS Châu cho biết thêm.

Như Lao Động đưa tin, khoảng 18h chiều 28.11, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp nhận báo cáo nhanh từ các bệnh viên trên địa bàn về việc hàng chục bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng 1 quán.

Nhận thông tin trên, đơn vị thành lập tổ công tác tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và lấy gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì Cô D  (ngã tư Phan Chu Trinh – Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột).

Đại diện Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sáng 28.11, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên với biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy và nôn ói. Ngay sau đó, liên tiếp nhận 50 bệnh nhân với các biểu hiện tương tự. Hiện nay sức khỏe của tất cả các bệnh nhân tạm ổn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn