MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Long bị tấn công rách đỉnh đầu. Ảnh: FB

Bác sĩ bị tấn công bằng máy đo huyết áp, phải khâu 5 mũi

L.Hà LDO | 13/07/2017 08:47
Sự việc diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào ngày 12.7. Bác sĩ Nguyễn Văn Long, khoa Ngoại, bị tấn công bằng máy đo huyết áp, phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu.

Trao đổi với PV báo Lao Động, bác sĩ Chu Văn Tám, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên, Bắc Giang xác nhận thông tin trên. Theo bác sĩ Tám, sáng 12.7, sau buổi giao ban làm việc sáng, ban giám đốc nhận được thông tin bác sĩ Long bị tấn công chảy máu đầu. Ban giám đốc đã xuống kịp thời, phối hợp cùng công an xác minh sự việc. Sau khi tấn công bác sĩ, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và công an đang tiến xác minh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Long kể lại, đối tượng đưa bệnh nhân trong tình trạng có vết thương trên người vào bệnh viện khám. Sau khi xử lý 2 vết thương nhỏ cho bệnh nhân, các bác sĩ hướng dẫn đối tượng này ra đăng ký thủ tục theo đúng quy trình nhưng anh ta quay lại và có lời lẽ xúc phạm đến bác sĩ.

“Có khả năng, người đó không hiểu lời giải thích của nhân viên y tế, cộng thêm trong người có hơi men nên không làm chủ được hành vi của mình”, bác sĩ Long nhận định.

Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng đã bỏ đi. Được biết, đối tượng tấn công bác sĩ Long đi cùng với bệnh nhân vào phòng khám của bác sĩ Long. Tuy nhiên, phía bệnh nhân xác nhận, đó không phải là người nhà của họ, đồng thời cho biết, đối tượng tên Tú và là người đã đánh bệnh nhân trước đó.

Hiện bác sĩ Long phải khâu 5 mũi ở đỉnh đầu, mắt nhức và mờ. Phía Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên đang kiểm tra, nếu mắt bác sĩ Long vẫn không đỡ sẽ đưa xuống Bệnh viện Mắt Trung ương.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn