MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
BS khám ngực cho bệnh nhân, livestream lên facebook (Ảnh cắt từ clip)

Bác sĩ có được công khai hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân trên mạng xã hội?

T.L LDO | 05/03/2018 10:21
Sự việc bác sĩ công khai cảnh bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, lộ bộ phận nhạy cảm, đồng thời còn khám ngực, mông cho bệnh nhân trên mạng xã hội, khiến dư luận phản đối kịch liệt vì cho rằng phản cảm.

Theo tài khoản facebook của BV Thẩm mỹ Việt Mỹ (quận 1, TPHCM) livestream cảnh bác sĩ đến phòng bệnh lì xì, khám hậu phẫu cho bệnh nhân vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Clip dài hơn 4 phút cho thấy phòng bệnh có nhiều bệnh nhân vừa nâng ngực, mông, được đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, một nữ bệnh nhân vẫn chưa kịp che mặt khi bắt đầu livestream. Hình ảnh từ clip cho thấy BS đã trực tiếp thăm khám, tháo áo định hình trên ngực của một bệnh nhân và dùng tay chạm vào vòng 1, hướng dẫn cách chăm sóc hậu phẫu.

Sau đó, BS này tiếp tục khám cho một bệnh nhân nâng mông. Bệnh nhân này nằm sấp, khuôn mặt và các vùng khác trên cơ thể được che chắn, chỉ để lộ vòng 3.

Những hình ảnh này bị phản ứng gay gắt, gây ra nhiều tranh cãi vì nhiều người cho rằng bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ cần được bảo mật thông tin, việc quay chụp hình ảnh lộ bộ phận nhạy cảm lên mạng xã hội là hết sức phản cảm.

Trao đổi với báo chí, vị BS của thẩm mỹ viện này cho rằng tất cả bệnh nhân đã đồng ý để BS quay clip, thậm chí họ không cần che mặt khi được đề nghị. Mục đích của việc làm này là để những người quan tâm đến phẫu thuật thẩm mỹ thấy được công nghệ làm đẹp hiện nay không hề đáng sợ hay quá đau đớn, khách hàng hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được phẫu thuật.

Theo ông, bệnh nhân người Việt đã mặc áo chuyên dụng để che cơ thể. Hai bệnh nhân người Campuchia chưa được mặc áo nên y tá đã dán đầu ngực. Ông cũng nhấn mạnh xét về chuyên môn, bác sĩ chạm tay vào ngực bệnh nhân khi thăm khám là hoàn toàn bình thường.

Xung quanh câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng, chưa đề cập đến việc có vi phạm pháp luật hay không, nhưng xét phương diện đạo đức thì hành động của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không chuẩn mực.

Về vấn đề BS làm công khai hình ảnh của bệnh nhân, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cũng cho biết theo quy định của Luật Khám chữa bệnh, bác sĩ không được phép công bố tình trạng bệnh cũng như danh tính bệnh nhân. Tuy nhiên, theo Luật Dân sự, mọi thông tin cá nhân nếu được sự đồng ý của người được công khai có thể được phép thực hiện. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào người bệnh.

Trong trường hợp livestream của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cơ quan chức năng cần làm rõ địa điểm tiến hành. Bởi phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được phép thực hiện ở bệnh viện, còn tại phòng khám là sai quy định.

TS Nguyễn Huy Thọ - nguyên chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - một chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ - cho biết, ông thường không công khai hình ảnh bệnh nhân của mình. Trong trường hợp dùng hình ảnh để báo cáo khoa học, sinh hoạt khoa học quốc tế, bác sĩ phải che mặt bệnh nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn