MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ăn quá nhiều hoặc quá no còn dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh đồ họa: Minh Anh

Bác sĩ lý giải vì sao ăn uống vô độ phải nhập viện tâm thần

hà lê LDO | 22/05/2024 16:27

Ăn uống vô độ tâm thần đặc trưng bởi các giai đoạn ăn vô độ tái diễn, sự bận tâm quá mức đến cân nặng nên nhịn ăn sau đó lại "lên cơn" thèm ăn rồi lại hối hận nên tìm cách "thải" đồ ăn mình vừa nạp vào bằng mọi cách tiêu cực như móc họng gây nôn, dùng thuốc xổ sau ăn để đào thải...

Một bệnh nhân nữ 20 tuổi đã phải vào điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vì ăn uống vô độ. Bệnh nhân từng bị từ chối tình cảm vì... quá béo. Từ đó, bệnh nhân bắt đầu không hài lòng về cơ thể của mình, giảm cân bằng mọi cách. Sau đó cơ thể lại quá gầy, bệnh nhân tìm cách nạp calo một cách khẩn cấp bằng các bữa ăn nhiều calo. Tuy nhiên, ngay sau khi bệnh nhân ăn xong lại hối hận, tìm cách gây nôn hoặc uống thuốc nhuận tràng để thải đồ ăn vừa nạp vào. Việc ăn uống thất thường, mất ngủ khiến bệnh nhân mệt mỏi, không muốn đi học. Sau 8 tháng những cơn ăn uống vô độ ngày càng nhiều khiến bệnh nhân cảm thấy chán nản, xấu hổ, bi quan, ít tiếp xúc với mọi người, dễ cáu gắt, kết quả học tập kém…

Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng ăn vô độ tâm thần.

ThS.BS Vũ Sơn Tùng, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, ăn vô độ tâm thần đặc trưng bởi các giai đoạn ăn vô độ tái diễn, sự bận tâm quá mức đến kiểm tra cân nặng cơ thể. Bệnh nhân dùng các biện pháp cực đoan để giảm tác dụng gây béo của thức ăn đã dùng như tự gây nôn, lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu và một số loại thuốc khác, nhịn ăn từng giai đoạn, tập luyện quá mức.

Ăn vô độ tâm thần là biến thể đáng ngại của chán ăn tâm thần, nguy cơ tự sát cao và tiên lượng xấu hơn so với chán ăn tâm thần thông thường.

Hiện nay tỉ lệ người ăn vô độ tâm thần đi khám tâm thần vẫn còn ít. Đa số họ thường khám tiêu hoá do các rối loạn, tổn thương ở dạ dày. Do đó, hầu như khi đến Viện Sức khoẻ tâm thần bệnh nhân đều nặng và có các rối loạn trầm cảm lo âu khác.

Bệnh nhân thường khởi phát ở tuổi vị thành niên và thanh niên, trước tuổi dậy thì hoặc trên 40 tuổi rất hiếm gặp, chủ yếu ở nữ giới. Tỉ lệ mắc bệnh cao nhất là ở phụ nữ từ 20-29 tuổi.

Ăn vô độ tâm thần có yếu tố di truyền, những người trong gia đình có thành viên mắc chứng rối loạn ăn uống nguy cơ mắc 28-74%. Căng thẳng, xấu hổ về việc bị chê bai, cười nhạo về cân nặng, thậm chí bị bắt nạt là một trong các nguyên nhân thúc đẩy trẻ thanh thiếu niên mắc rối loạn ăn vô độ tâm thần.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần được đến khám và điều trị tại đúng chuyên khoa Tâm thần để tìm ra nguyên nhân gây bệnh để điều trị hiệu quả nhất. Nếu phát hiện sớm và được can thiệp bằng thuốc, điều trị tâm lý và điều trị các hệ quả của bệnh ăn vô độ tâm. thần như tổn thương dạ dày, tai mũi họng thì sẽ khỏi hoàn toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn