MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân nam 50 tuổi hoại tử vì chữa đau cột sống theo thầy lang. Ảnh do BS cung cấp

Bác sĩ 'phẫn nộ' vì bệnh nhân bỏ điều trị, dùng thuốc thầy lang

L.Hà LDO | 01/11/2017 06:30
Tình trạng bệnh nhân mắc các bệnh từ nhẹ đến nặng, thậm chí ung thư đang tuân thủ phác đồ điều trị bỗng bỏ về dùng thuốc nam, thuốc gia truyền để rồi bệnh không đỡ mà nặng thêm vẫn chưa chấm dứt.

Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện (BV) Đa khoa Đức Giang, Hà Nội) đang tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam (50 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) trong tình trạng rộp da diện tích lớn, hoại tử da, có những ổ áp xe rất lớn, phải trích rạch nạo mủ và mất dài ngày nằm viện.

Trường hợp này, bệnh nhân bị đau vùng cột sống thắt lưng. Thay vì đi khám bác sĩ chuyên khoa đã nghe lời người quen đi khám thầy lang. Thầy lang chẩn đoán bị thoái hoá cột sống và cho đắp cao. Sau 3-4 ngày, bệnh tình không đỡ mà chỗ đắp cao rát, nóng đỏ cả vùng. Khi bệnh nhân đến BV đa khoa Đức Giang, vết đắp đã tổn thương nặng.

BS Trần Trung Kiên, Khoa Chấn thương chỉnh hình (BV Đức Giang) cho biết: Các bác sĩ đã phải tiến hành trích rạch nạo mủ, thay băng hàng ngày trong cả tháng. Sau đó, bệnh nhân được tiến hành vá da. Tuy nhiên, để hoàn toàn lành lặn cũng cần ít nhất 2-3 tháng.

Đây là hậu quả chọn phương pháp điều trị ở các thầy lang. Tình trạng bệnh nhân nghe thầy lang chữa bệnh ngày càng có xu hướng gia tăng và nặng nề hơn. Có những trường hợp đến viện trong tình trạng lờ đờ, sốc nhiễm khuẩn nặng. Phải điều trị hồi sức tích cực 2-3 tuần, các bác sĩ mới giành giật lại được tính mạng cho bệnh nhân.

Có những trường hợp thì bị rộp, hoại tử da hoặc có những ổ áp xe rất lớn, phải trích rạch nạo mủ và điều trị mấy tháng mới ổn định. Đa số các trường hợp đều được đắp lá hoặc tiêm thuốc gì đó không rõ. Hậu quả là trường hợp may mắn thì xuất hiện các triệu chứng nhẹ như sốt, viêm tấy, đau nhức chảy mủ; nặng thì phù toàn thân, sốc nhiễm khuẩn... 

TS.BS Phạm Thị Việt Hương, Trưởng khoa Nhi, BV K TƯ, trên trang thông tin cá nhân, khi chia sẻ về một bệnh nhi mắc ung thư đang nguy kịch đã phải thốt lên: "Nhìn bệnh nhân điều trị theo thầy lang đến viện vừa giận, vừa thương". Không ít bệnh nhân đang điều trị ung thư theo phác đồ của bệnh viện bỗng bỏ về chữa thầy lang. Hậu quả, lúc quay lại bệnh viện thì bệnh tình đã quá nặng.

Chính TS.BS Hương từng điều trị cho một bệnh nhi có u nguyên bào thần kinh, khối u 8cm đã di căn. Bệnh nhi đang trong quá trình điều trị thì người nhà quyết định cho bé về chữa thuốc nam của thầy lang ở tỉnh Hà Giang. Thuốc gồm rễ cây, không biết tên gì, dùng uống, xoa và đắp vào khối u. Bệnh không đỡ, sức khoẻ bé L. suy kiệt, khối u to lên. Bệnh nhi quay lại viện trong tình trạng nguy kịch.

Trên thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong do tin dùng thuốc của thầy lang, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh tiền mất, tật mang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn