MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà Tết cho những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản- Nhi Hưng Yên. Ảnh: T.Linh

Bác sĩ trực Tết tuyệt đối không được uống rượu bia

Thùy Linh LDO | 22/01/2020 17:09
"Y bác sĩ đang trực Tết không được uống rượu bia. Nếu uống rượu bia trong giờ trực là vừa vi phạm quy định, bệnh nhân mà đến khám, điều trị thì sẽ thấy rất phản cảm"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Sẵn sàng đối phó dịch viêm phổi cấp

Ngày 22.1, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực khám chữa bệnh Tết Nguyên đán 2020, công tác phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Sản- Nhi Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Tại Bệnh viện Sản- Nhi Hưng Yên, có thời điểm, khoảng 100 bệnh nhân cúm A phải nằm điều trị. Hiện có khoảng 40 bệnh nhân cúm đang điều trị nội trú. "Chúng tôi sẽ phân loại bệnh nhân, thu xếp để làm sao được tối đa số bệnh nhân về nhà ăn Tết"- bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng- Giám đốc bệnh viện cho hay.  

Về công tác ứng phó với dịch bệnh, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng một khoa với công suất 100 giường, phòng khi có các dịch bệnh như cúm A, rota virus... xảy ra. Trong những ngày Tết, 47 cán bộ của bệnh viện sẽ trực cơ hữu.

Thứ trưởng Bộ Y Tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Liên quan đến tình hình dịch bệnh mới nổi, hiện nay, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona ở Trung Quốc diễn biến vô cùng phức tạp. Hiện đã có gần 300 ca mắc, 900 người cần theo dõi, 6 ca tử vong, 17 cán bộ y tế bị lây nhiễm tại Trung Quốc. Không chỉ Trung Quốc, nhiều quốc gia cũng đã phát hiện ca bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của Corona.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lại đúng dịp Tết Nguyên đán 2020, lưu lượng người đi lại đông, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn, Thứ trưởng Bộ Y tế giao bệnh viện Sản- Nhi Hưng Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên phải rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ cấp cứu trong những ngày Tết. Yêu cầu phải có đầy đủ cơ số thuốc trực cấp cứu. 

Tình hình bệnh nhân nhiễm virus cúm tương đối phổ biến,  đang phải điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các bệnh viện phải bố trí hẳn một khu điều trị cách ly. "Khu điều trị cách ly phải rất nghiêm ngặt, đi vào 1 chiều, người nhà, y bác sĩ vào đó phải được vệ sinh nghiêm ngặt, bảo hộ làm sao tránh lây chéo trong bệnh viện. Tránh tình trạng, cán bộ y tế bị lây nhiễm từ người bệnh. Bệnh viện phải khẩn trương làm ngay, phải có biển báo, phải trong tình trạng sẵn sàng, khi có bệnh nhân là phải lập tức điều trị, cách ly"- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế chúc Tết các bệnh viện. Ảnh: T.Linh
Bác sĩ trực mà gọi mãi không thấy đâu là không được

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện phải chú trọng việc lên danh sách trực ngoại trú. "Làm sao trực cấp cứu phải có điện thoại, tên tuổi, trong những ngày trực mà được gọi là phải lên đường được ngay, tránh tình trạng lúc gọi điện thì người trực lại đang ở Singapore, Hàn Quốc thì không được"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu các bệnh viện đảm bảo an ninh điều trị trong bệnh viện, đồng thời lo lắng, sắp xếp cho bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị dịp Tết. "Bệnh viện phải chuẩn bị cho các kíp trực ở bệnh viện phải được đón Tết chu đáo. Bệnh nhân, người nhà không về được phải thăm hỏi động viên, tổ chức cho họ đón Tết trong điều kiện phù hợp, để họ cảm thấy nằm điều trị trong bệnh viện cũng được đón Tết"- Thứ trưởng nói. 

Ông cho rằng kíp trực cần trực đúng thời gian, trực đúng vị trí. "Đề biển trực mà gọi mãi không thấy bác sĩ đâu là không được. Kíp trực phải ghi chép sổ giao ban đầy đủ, tránh bỏ sót, bắt buộc phải hoàn thiện hồ sơ bệnh án trước khi bàn giao cho kíp khác. Tránh tình trạng trực chỉ ghi tóm tắt tờ phơi điều trị, bệnh án thì 4 trang đều để trắng. Kết thúc phiên trực nào là phải hoàn thiện hồ sơ bệnh án của ca trực đó".

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cán bộ nhân viên y tế tuyệt đối không được sử dụng bia rượu trong kíp trực. Phải chấp hành tốt Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Chỉ thị của Thủ tướng. "Y bác sĩ đang trực Tết không được uống rượu bia. Nếu uống rượu bia trong giờ trực, vừa vi phạm quy định, bệnh nhân mà đến khám và điều trị thì sẽ thấy rất phản cảm"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Ông cũng yêu cầu bệnh viện, Sở Y tế phải thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định, trước, trong và sau Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn